Đầu tư cho phụ nữ là lựa chọn sáng suốt

Việc đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ là đầu tư sáng suốt, sự đầu tư này sẽ tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày dân số Thế giới (11/7 năm nay) có chủ đề "Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt" nhằm mục đích kêu gọi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp báo Nhân ngày Dân số Thế giới năm 2009 được tổ chức ngày 2/7, tại Hà Nội cho rằng việc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã ảnh hưởng khá lớn tới tình hình cải thiện sức khỏe phụ nữ và chương trình xóa đói giảm nghèo.

Do vậy, phụ nữ và trẻ em gái được quyền chăm sóc y tế đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình. Bởi việc đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ là đầu tư sáng suốt, sự đầu tư này sẽ tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Bá Thủy khẳng định: Việt Nam đang nỗ lực hết mình để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do đó các cấp các ngành phải cùng nhau hợp lực nhằm thúc đẩy vị thế của người phụ nữ và đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận sức khỏe sinh sản vào năm 2015.

Theo Thứ trưởng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. Đây chính là thời điểm đưa ra những ưu tiên về quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ giai đoạn 2006 - 2010, Việt Nam cố gắng giảm tỷ suất chết bà mẹ xuống còn 60/100.000 ca sinh sống vào năm 2010, giảm 75% tỷ suất chết bà mẹ vào năm 2015.

Tuy nhiên, thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc duy trì tiến triển vững chắc này còn khá nhiều bởi hiện nay đang có sự gia tăng về tỷ lệ chết bà mẹ, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.

Do vậy, để làm tốt các mục tiêu trên, cần tăng cường hơn nữa việc cải thiện chất lượng dịch vụ làm mẹ an toàn cho đồng bào dân tộc thiểu số và củng cố kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục