Ngày 6/3, thông tin từ Cục Thống kê cho biết vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Hai được các bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai ngay từ đầu tháng và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.
Tính chung hai tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 83,5 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% (nổi bật là Bộ Xây dựng đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 43,1%). Ở cấp địa phương, vốn thực hiện ước đạt 71,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nỗ lực giải ngân đồng bộ ở cả cấp tỉnh và cấp xã nhằm tạo động lực cho phát triển hạ tầng và kinh tế vùng.
Song song với những tín hiệu tích cực từ đầu tư công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam hai tháng ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục thu hút dòng vốn thực hiện lớn nhất với 2,65 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn.
Về vốn đăng ký, tính đến ngày 28/2, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD. Mặc dù tổng vốn đăng ký giảm 12,6% do biến động vốn điều chỉnh, nhưng vốn đăng ký cấp mới lại tăng trưởng đột phá với 620 dự án, đạt giá trị 3,54 tỷ USD, tăng 20,2% về số dự án và tăng tới 61,5% về số vốn. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký mới, theo sau là Singapore và Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong hai tháng cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 540,2 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện và xây dựng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư, Lào dẫn đầu với 176,7 triệu USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư của Việt Nam, tiếp sau là các thị trường Kyrgyzstan và Angola./.
Cần người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ "vượt bão" giá xăng dầu
Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đồng hành cùng đất nước của doanh nghiệp.