Sáng 6/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân, thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên phát triển mới,” với sự tham gia của nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia và nhà khoa học.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 đang được triển khai theo đúng quy định.
Sau các vòng hiệp thương, danh sách ứng cử viên đã được công bố và bước vào giai đoạn vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri. Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, chất lượng đại biểu cần được bảo đảm ngay từ quy trình hiệp thương, với việc lựa chọn những người thực sự có uy tín, năng lực và khả năng đại diện cho các tầng lớp xã hội.
Ông Nguyễn Văn Phúc-Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: “Thống nhất với nhau thế nào về chất lượng đại biểu. Trước hết, đại biểu Quốc hội là đại biểu của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho nhân dân, nên tiêu chí đầu tiên phải có nhãn quan chính trị. Tức là phải có trình độ và tầm nhìn chính trị để tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Tiêu chí thứ hai là trình độ chuyên môn, bởi Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính, ban hành luật, cũng như các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo."
Nhiều đại biểu cũng đánh giá, quy trình hiệp thương trong bầu cử lần này được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính dân chủ, công khai và khách quan trong việc lựa chọn người ứng cử.
Bên cạnh quy trình lựa chọn, các chuyên gia cho rằng chương trình hành động của ứng cử viên trong giai đoạn vận động bầu cử sẽ là căn cứ quan trọng để cử tri đánh giá năng lực và cam kết của người ứng cử.
Các đại biểu khẳng định, khi quy trình hiệp thương đã hoàn thành, trách nhiệm của ứng cử viên thể hiện rõ nhất thông qua chương trình hành động và quá trình vận động bầu cử.
Lá phiếu của cử tri sẽ là yếu tố quyết định để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.