Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động.
Với kinh nghiệm và thực tiễn công tác, mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đều xây dựng chương trình hành động gắn với trách nhiệm đại biểu, thể hiện rõ quyết tâm đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi trọn niềm tin vào các đại biểu Quốc hội được bầu ra trong nhiệm kỳ mới sẽ đại diện cho nguyện vọng và tiếng nói của mình.
Xây dựng thể chế để phát triển
Tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thể chế là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn' nhưng cũng là 'đột phá của đột phá'; Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới…”
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất, đã chủ động nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế trên nhiều lĩnh vực. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của dân tộc.
Nếu được cử tri lựa chọn là đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm chủ động tham gia thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình tại địa phương, đơn vị.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đặt ra mục tiêu đưa Khánh Hòa vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển.” Với quyết tâm chính trị rất cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 đã xác định mục tiêu đến năm 2027 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước.
Hiện nay, tỉnh đang tập trung cao độ xây dựng lộ trình, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.
Niềm tin của cử tri
Qua các vòng hiệp thương, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm và tín nhiệm cao của cử tri. Nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ phát huy trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Ông Nguyễn Công Trường, Tổ trưởng khu phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang cho biết, tại khu dân cư có hơn 2.000 cử tri tham gia theo dõi và tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
Theo ông Trường, cử tri rất quan tâm đến tiểu sử, năng lực và chương trình hành động của từng người ứng cử để lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng.
Qua đợt mưa lũ vừa qua, người dân tỉnh Khánh Hòa cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước vì lợi ích của người dân.
Là cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, em Nguyễn Hoàng Gia Trâm (18 tuổi, khu phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang) cũng bày tỏ sự hào hứng và trách nhiệm. Em chia sẻ: “khi thấy tên mình trong danh sách cử tri, em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và có trách nhiệm với xã hội.”
Gia Trâm cho biết bản thân đã tìm hiểu tiểu sử và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Em kỳ vọng sẽ lựa chọn những ứng cử viên có trách nhiệm, trung thực và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các đại biểu sẽ là những người kiến tạo nên thể chế thông thoáng nhằm tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ phát triển nghề nghiệp, lập thân, lập nghiệp.
Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, tất cả các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội, trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên, theo luật định, chúng ta cũng phải “chọn mặt gửi vàng” trong số những ứng cử viên này. Mỗi cử tri cũng đã có sự nhìn nhận và lựa chọn riêng cho mình khi tham gia nghiên cứu tiểu sử và lắng nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên.
Để lựa chọn được đại biểu thật sự xứng đáng, cử tri cần phải nghiên cứu thật kỹ quá trình công tác, vị trí công tác cũng như ảnh hưởng của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các sinh hoạt nghị trường sắp đến.
Có như vậy, việc bầu chọn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp mới thực sự đại diện cho nguyện vọng, ý chí của người dân Khánh Hòa./.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đổi mới tuyên truyền bầu cử với công nghệ số
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ số.