Đầu tư của các nhà chế tạo Nhật Bản giảm kỷ lục

Đầu tư của các nhà chế tạo Nhật Bản quý II của năm tài chính 2009, từ tháng 7 đến tháng 9, đã giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 3/12, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố báo cáo cho biết đầu tư của các nhà chế tạo trong nước trong quý II của năm tài chính 2009, từ tháng 7 đến tháng 9, đã giảm ở mức kỷ lục 40,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức giảm đầu tư chế tạo lớn nhất ở Nhật Bản, kể từ mức giảm tương đương trong quý II năm 2002. Sự sụt giảm này phản ánh thực trạng tăng trưởng không chắc chắn của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, mặc dù đã có những cải thiện về lợi nhuận và doanh số bán hàng trong thời gian qua.

Cũng theo báo cáo trên, đầu tư công nghiệp cơ bản và thương mại có mức sụt giảm lớn thứ hai, với 21,7%, Trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật Bản đạt 6,9 tỷ yên, giảm 32,4% và doanh số bán bảo hiểm đạt 316,7 tỷ yên, giảm 15,7%.

Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang chuẩn bị gói kích cầu nhằm giúp ngành công nghiệp chế tạo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của sự tăng giá đồng yên.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đang có kế hoạch nâng mức chi bổ sung cho các biện pháp kích thích kinh tế lên 4.000 tỷ yên (46 tỷ USD), từ mức dự kiến ban đầu 2.700 tỷ yên (31 tỷ USD) trong tài khóa hiện nay.

Các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung sẽ tập trung tạo thêm công ăn việc làm, tăng nhu cầu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục