Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm TBT Lê Hồng Phong

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại làng Đông, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An được đầu tư 250 tỷ đồng.
Cùng với Khu di tích Kim Liên - quê hương của Bác Hồ, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại làng Đông, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Đây không chỉ là nơi để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh mà còn là một điểm du lịch-văn hóa của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Khuôn viên Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được mở rộng khang trang, di tích lịch sử Phụ Mẫu Từ Đường - nơi Tổng Bí thư cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng tuổi thơ vẫn được giữ nguyên, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh và khách du lịch muôn phương tới thắp hương thăm viếng và tham quan.

Đặc biệt, bốn hướng Khu lưu niệm là làng xóm bao bọc ẩn mình sau những lũy tre xanh tạo cho du khách đến tham quan cảm giác trở về với một làng quê yên bình đúng nghĩa. Sau khi khu lưu niệm được mở rộng (từ cuối năm 2012) đến nay, đã có khoảng gần 300.000 lượt khách tới tham quan.

Với mục tiêu xây dựng Khu lưu niệm không chỉ trở thành điểm đến để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh đi trước mà còn là một điểm đến du lịch-văn hóa, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh Nghệ An đã quan tâm tập trung xây dựng bổ sung nhiều hạng mục quan trọng để Khu lưu niệm xứng tầm là khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.

Với tổng chi phí đầu tư lên đến 250 tỷ đồng, cùng với việc xây dựng nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, hệ thống khuôn viên bờ rào đã được hình thành; đường đi vào Khu lưu niệm cũng như đường đi dạo trong khuôn viên Khu lưu niệm đã được bêtông hóa hoàn toàn kết hợp với việc xây dựng ao sen mang đậm nét đẹp của vùng quê xứ Nghệ. Hệ thống chiếu sáng 4 hướng cũng như hệ thống nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy được xây dựng đảm bảo.

Khác với trước đây, chỉ một nhân viên kiêm tất cả mọi việc như bảo vệ, hương khói, thuyết minh, nay Ban quản lý khu di tích cũng đã được thành lập với 7 nhân viên, gồm cán bộ quản lý, nhân viên thuyết minh, nhân viên bảo vệ. Ngoài ra, để quang cảnh Khu lưu niệm thêm trang trọng và thoáng mát, nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh đã trao tặng nhiều ghế đá; các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Tràng An, Tổng Công ty xây dựng Cienco4 đã tặng nhiều cây cảnh cũng như trồng nhiều cây xung quanh Khu lưu niệm.

Trong thời gian tới, Khu lưu niệm sẽ tiến hành xây dựng hai nhà Tả vu và Hữu vu. Đây là nơi tiếp khách cũng như trưng bày đồ lưu niệm, các hình ảnh hoạt động, thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhằm thu hút khách tới tham quan, đồng thời giúp du khách hiểu rõ hơn về Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cũng như những công lao to lớn của ông với đất nước.

Với sự quan tâm đầu tư xây dựng của Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh Nghệ An, Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Lê Hồng Phong không chỉ là một khu di tích lưu niệm có giá trị to lớn trong việc nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng mà còn là di tích phục vụ nhu cầu văn hóa, du lịch tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung./.

Tá Chuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục