Đề nghị công an giúp truy tìm nữ sinh đánh bạn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Công an Thành phố đề nghị tìm tung tích những người trong video clip nữ sinh đánh nhau.
Chiều ngày 12/3/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tìm tung tích những đối tượng liên quan trong video clip nữ sinh đánh nhau trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/3, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải video clip một nhóm nữ sinh Hà Nội xô xát, gây mất trật tự an ninh công cộng.

Đoạn clíp dài 59 giây mô tả cảnh một nữ sinh tóc ngắn mặc áo kẻ màu sẫm túm tóc một nữ sinh mặc áo thun màu trắng, vừa kéo vừa đánh túi bụi nạn nhân. Hình ảnh trong đoạn clip này cho thấy việc xô xát xảy ra ngay sau tượng đài Lý Thái Tổ. Chứng kiến vụ việc có ít nhất 5 học sinh, 3 người ngồi ghế đá và hai người đứng nhìn vụ việc một cách thờ ơ.

Theo một số thông tin trên cộng đồng mạng thì đây là học sinh của Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông.

Chiều nay, đã có những kết quả bước đầu sau khi đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc với lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông.

Cụ thể, nhà trường chưa xác định được những học sinh trong đoạn băng video được đăng tải trên báo vì hình ảnh quá mờ nhạt, không xác định rõ đó có phải là học sinh của trường hay không.

Tên hai học sinh được đăng tải trên các báo [tên được các nhân vật trong clip nhắc tới – PV] trùng lặp với tên của hai học sinh trong trường nhưng hai học sinh này đều khẳng định không phải là hình ảnh của mình.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã có buổi làm việc với hai phụ huynh của hai học sinh nêu trên. Các phụ huynh đều khẳng định không phải là con của mình, do đó không có đề nghị gì với nhà trường.

Ngày 11/3, trường đã xem xét thể trạng của hai học sinh trùng tên với học sinh lớp 10A13  trước sự chứng kiến của 4 phóng viên báo chí và khẳng định: mặt, mũi, chân, tay và trên cơ thể các em không có dấu vết thương tích của vụ việc xô xát.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ kiên quyết xử lý những học sinh, cán bộ, công chức, giáo viên của ngành nếu được Công an Thành phố xác định rõ có liên quan đến vụ việc trên.

Trước thực trạng này, cũng trong chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố về việc ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục