Đề nghị truy tố tổng giám đốc xổ số Bình Dương

Ông Vũ Đình Châu, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương bị đề nghị truy tố.
Ngày 11/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh đề nghị truy tố hai bị can Vũ Đình Châu và Lê Hoàng An về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Vũ Đình Châu, 55 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc và Lê Hoàng An, 44 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.

Trước đó, cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai người này.

Theo kết luận điều tra của Công an Bình Dương, trong quá trình quản lý kinh tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương, ông Vũ Đình Châu cùng với cấp dưới của mình đã làm trái các quy định của Nhà nước trong một số dự án như cố ý làm trái về đầu tư xây dựng.

Việc làm của ông Châu và cấp dưới gây thất thoát 1,2 tỷ đồng trong dự án xây dựng Trung tâm thương mại (Bình Dương Centre) có vốn đầu tư hơn 34 tỷ đồng; dùng 6,8 tỷ đồng mua tài sản của một đơn vị đã thế chấp ngân hàng và không có khả năng hoàn vốn lại; để lãng phí hàng trăm triệu đồng...

Tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước lên đến gần 10 tỷ đồng.

Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đang hoàn tất cáo trạng để đưa ra xét xử./.

Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục