Đêm doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Hà Nội

“Đêm doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Hà Nội Vàng 2009” tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân đã diễn ra tối 2/12 tại Nhà hát Lớn.
Tối 2/12, tại Nhà hát Lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức “Đêm doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Hà Nội Vàng 2009” trao thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long; Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng 3 tập thể và 3 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 tập thể và 5 cá nhân.

Cũng tại buổi lễ, có 13 tập thể và 9 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Để ghi nhận thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao bằng khen cho 19 tập thể và 17 cá nhân; đồng thời 32 tập thể và 8 cá nhân được trao Cúp “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội vàng” của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2009, các doanh nghiệp đã đạt được thành quả đáng kể như doanh thu đạt xấp xỉ 2.600.000 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 11.000 tỷ đồng, tham gia nộp ngân sách gần 20.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 200.000 lao động, đóng góp vào các hoạt động xã hội hàng chục tỷ đồng.

Các doanh nghiệp hội viên đã hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do thành phố phát động như các phong trào tiết kiệm chống lãng phí, phong trào người tốt việc tốt, nhà quản lý giỏi....

Phát biểu tại buổi lễ tôn vinh các doanh nghiệp Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng ghi nhận những đóng góp và biểu dương các doanh nghiệp của Hà Nội, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2009, lập thành tích chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục