Di dời an toàn hai quả bom ở Quảng Bình

Ngày 31/8, tổ chức MAG (tổ chức rà phá bom mìn) đã di dời an toàn 2 quả bom ở bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình, đến khu vực kích nổ.
Ngày 31/8, tổ chức MAG (tổ chức rà phá bom mìn) đã di dời an toàn 2 quả bom ở bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình, đến khu vực kích nổ.

Một quả bom MK82 có khối lượng gần 200kg, dài hơn 1,5m, đường kính từ 20-35cm, trên bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo tổ chức MAG, đây là quả bom của quân đội Mỹ còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom này được một nhóm công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng Thịnh, tỉnh Quảng Bình ,đã phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 28/8, trong khi đang thi công công trình nâng cấp hệ thống kè biển Nhật Lệ. Đây là khu vực đông dân cư và khách du lịch, nhưng cũng phải mất 3 ngày quả bom này mới được xử lý.

Cũng trong ngày hôm nay, tổ chức MAG cũng đã xử lý an toàn quả bom MK117 có khối lượng 226kg ở bản Ban, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Quả bom này cũng là của quân đội Mỹ sót lại sau chiến tranh. Hiện đã được vận chuyển đến khu vực nổ tập trung để kích nổ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục