Dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát tại Lào

Dịch bệnh lở mồm long móng trong đàn gia súc ngày càng lan rộng ở Lào, nguyên nhân của sự lây lan chủ yếu là vận chuyển gia súc.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Sitaheng Rasphone ngày 15/3 cho biết dịch bệnh lở mồm long móng trong đàn gia súc ngày càng lan rộng ở nước này.

Bộ trưởng Rasphone đã đưa ra thông báo này tại kỳ họp lần thứ 16 của Tiểu Ban phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở Đông Nam Á, đang diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Theo ông Rasphone, số tỉnh của Lào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lở mồm long móng đã tăng từ một tỉnh năm 2006 lên đến sáu tỉnh trong năm 2009. Nguyên nhân của sự lây lan chủ yếu do vận chuyển gia súc.

Thực tế cho thấy Lào nhập khẩu phần lớn gia súc để phục vụ tiêu dùng trong nước; lượng gia súc nhập từ Thái Lan để tái xuất sang Việt Nam và Trung Quốc cũng ngày càng tăng.

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các hiệp định song phương ký kết với các nước Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, Lào đang nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh lở mồm long móng.

Cuộc họp diễn ra từ ngày 15 đến 19/3, tham dự có khoảng 100 đại biểu thuộc Tiểu Ban phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở Đông Nam Á, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức đối tác.

Các đại biểu cũng thảo luận về sự bùng phát của hai loại dịch bệnh nguy hiểm là dịch cúm gia cầm H5N1 và dịch cúm A/H1N1.

Ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia của Lào và là một yếu tố trong chương trình giảm nghèo của nước này.

Cũng trong ngày 15/3, Đại sứ Australia tại Lào Michelle Forster đã thay mặt Chính phủ Australia trao tặng Bộ Y tế Lào 660.000 liều vắcxin cúm H1N1, tổng trị giá 5,2 triệu USD.

Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Lào, từ tháng 6/2009 đến nay, nước này đã có 292 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 2 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục