Dịch COVID-19: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ vượt hơn 12 triệu ca

Với làn sóng lây nhiễm thứ hai diễn biến phức tạp như hiện nay, số ca có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã tăng lên tới gần 522.000 ca.
Dịch COVID-19: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ vượt hơn 12 triệu ca ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29/3, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 12 triệu, lên 12.039.644 ca sau khi ghi nhận thêm 68.020 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Với 291 ca tử vong mới trong cùng thời gian, tổng số ca tử vong do căn bệnh này ở Ấn Độ hiện là 161.843 người. 

Mặc dù đã có tới 11,35 triệu bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi đến nay, song với làn sóng lây nhiễm thứ hai diễn biến phức tạp như hiện nay, số ca có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã tăng lên tới gần 522.000 ca. 

Maharashtra vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khi ghi nhận thêm 40.414 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Đây là mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Thủ phủ tài chính Mumbai của bang này cũng chứng kiến số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày 28/3 với 6.933 ca. 

[Ấn Độ siết chặt biện pháp hạn chế tại các 'điểm nóng' về COVID-19]

Trong khi đó, tính đến ngày 28/3, Ấn Độ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tổng cộng hơn 60 triệu người.

Cùng ngày, Mông Cổ ghi nhận thêm 575 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 7.589 ca. 

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mông Cổ (NCCD), ông Enebish Temuulen, trong số những ca nhiễm mới có duy nhất một ca nhập cảnh. Phần lớn các ca nhiễm mới đều được phát hiện ở thủ đô Ulan Bator, khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh.

Đến nay Mông Cổ ghi nhận 10 ca tử vong do dịch COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia này cách đây một năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục