Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch sốt xuất huyết nhằm phát hiện sớm các ca mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch.
Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý.
Trong tháng 6/2025, số ca bệnh tăng xấp xỉ 100 ca. Riêng tháng 7, con số này vọt lên gần 200. Đây là mức chạm ngưỡng cảnh báo bùng phát dịch trong cộng đồng.
Sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng và diễn biến khó lường, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu biến chứng.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân, đứng đầu là Đan Phượng với 35 ca, tiếp đến là Thanh Xuân có 30 ca, Hà Đông (25 ca), Chương Mỹ (18 ca), Bắc Từ Liêm (17 ca), Thạch Thất (15ca)...
Ngành Y tế Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân phun thuốc diệt muỗi, loại trừ loăng quăng (bọ gậy) nhằm phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Cao điểm của dịch sốt xuất huyết từ tháng 7 đến tháng 11. Đáng lưu ý khi dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng diễn biến bất thường, các biến chứng nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều.
Kể từ đầu năm, quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh hứng chịu đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất trong lịch sử. Dịch sốt xuất huyết cũng đang lan sang một số nước láng giềng của Brazil.
Theo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác, Viện mong muốn người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay.
Bệnh nhân nữ tử vong do mắc sốt xuất huyết đầu tiên ở Quảng Bình trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, được đưa vào viện với chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, tăng huyết áp, suy tim, viêm phế quản.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 23.314 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 572/579 xã, phường, thị trấn.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết đến nay vẫn còn 232 kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết, trả lời; trong đó, một số bộ, ngành còn chưa kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị.
Hiện dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung; nguy cơ dịch bùng phát, lan rộng nếu không tích cực.
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, Bộ Y tế đưa ra mục tiêu chung là giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016-2020.
Nguy cơ dịch sốt xuất huyết chồng dịch COVID-19, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập là những thách thức lớn với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó; đã có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.
Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Bệnh sốt xuất huyết có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy đa tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.
Theo cảnh báo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết đang vào mùa. Các tỉnh thành trên toàn quốc bắt đầu ghi nhận những ca sốt xuất huyết chuyển nặng, thậm chí là tử vong.