Dịch tụ huyết trùng trâu bò ở Lai Châu

Tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã có 240 con trâu, bò bị chết vì dịch tụ huyết trùng trong những ngày qua, trong đó bản Nậm Mạ Thái bị thiệt hai nặng khi có tới 38 con chết trong tổng đàn 300 con.

Tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã có 240 con trâu, bò bị chết vì dịch tụ huyết trùng trong những ngày qua, trong đó bản Nậm Mạ Thái  bị thiệt hai nặng khi có tới 38 con chết trong tổng đàn 300 con.

Bệnh tụ huyết trùng trên trâu, bò xảy ra trên địa bàn 5 xã: Ma Quai, Noong Hẻo, Nậm Ban, Nậm Tăm, Phìn Hồ từ đầu tháng 11/2008, bùng phát mạnh thành dịch vào cuối tháng 12/2008 và tiếp diễn cho đến nay.

Bệnh kéo dài thành dịch do tập quán chăn thả gia súc của người dân, các gia đình hầu như không biết trâu, bò nhà mình bị nhiễm dịch đã chết. Nhiều trường hợp khi phát hiện trâu, bò chết trên rừng chỉ còn bộ xương.

Sự yếu kém trong công tác quản lý của cán bộ thôn bản, xã cũng là nguyên nhân dẫn đến việc phát hiện dịch bệnh muộn, gây tổn thất lớn cho người dân.

Hiện, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Lai Châu đã cử đoàn cán bộ chuyên trách lên huyện Sìn Hồ phối hợp với 5 đoàn công tác của huyện đến các điểm nóng về dịch bệnh điều trị cho trâu, bò ốm, tiêm thuốc phòng cho toàn đàn; đồng thời rà soát lại thông tin về tình hình dịch bệnh tại các bản trong vùng, cố gắng nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục