Muối được mùa lại được giá, hiện ở mức hơn 1 triệu đồng/tấn muối côngnghiệp, tăng hơn 400.000 đồng/tấn so với cùng kỳ năm ngoái và 900.000 đồng/tấnmuối diêm dân, tăng 450.000 đồng/tấn.
Không chỉ được giá, muối còn rất dễ tiêu thụ, làm ra tới đâu được thương láithu mua tới đó nên không còn cảnh tồn đọng, chất đống như các năm trước.
Ông Trần Kim Quang (ở thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) cho biết giađình ông làm 5 sào ruộng muối, trung bình mỗi tuần cào một đợt thu hơn 8 tấnmuối. Với giá bán ra tại ruộng 900.000 đồng/tấn, trừ hết chi phí, lãi hơn 4triệu đồng.
Bà Trần Thị Tân (ở xã Tri Hải0, làm 5 sào muối trải bạt cũng cho biết, mặc dùđầu tư cao, đòi hỏi vốn nhiều nhưng cái lợi của làm muối trải bạt là được cácthương lái, doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản lượng sau thu hoạch ngay tại ruộngvà bán được giá. Muối trải bạt có giá 1,1 triệu đồng/tấn, mức giá cao nhấttrong vòng hai năm trở lại đây, trung bình mỗi tháng gia đình lãi trên chụctriệu đồng.
Theo ông Lê Văn Ngọc, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Hải, hiện nay, cácdoanh nghiệp thu mua muối đóng trên địa bàn huyện đã biết tìm hướng liên kết vớidiêm dân tổ chức sản xuất muối sạch, muối có trải bạt, thu hoạch sẽ được doanhnghiệp thu mua tại chân ruộng với giá ổn định và lâu dài.
Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường tiêu thụ muối, một số doanh nghiệp tư nhânthu mua còn liên kết với các công ty, các doanh nghiệp lớn sản xuất, chế biếnmuối trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ, chế biến muối sạch cho diêm dân.
Tuy nhiên, do chi phí thực hiện mô hình làm muối theo công nghệ trải bạt khácao, từ 80.000-90.000 đồng/m2, lại đầu tư một lần nên diêm dân khó có điều kiệnđầu tư, do vậy trong số hơn 400ha diện tích đồng muối trong huyện mới chỉ cókhoảng 15% diện tích được trải bạt./.