Điện Biên: Phát hiện quả bom nặng hơn 300kg khi san ủi đất làm nhà

Đơn vị chức năng tỉnh Điện Biên đang triển khai lên phương án di dời và hủy nổ quả bom nặng hơn 300 kg vừa phát hiện ngày 13/11 tại chân đồi trong khu dân cư.
Điện Biên: Phát hiện quả bom nặng hơn 300kg khi san ủi đất làm nhà ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết đơn vị đang triển khai lên phương án di dời và hủy nổ quả bom nặng hơn 300 kg vừa phát hiện ngày 13/11 tại chân đồi trong khu dân cư.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 13/11, gia đình ông Văn Đình Việt, hộ khẩu thường trú tổ dân phố 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đang san ủi nền đất chân đồi để làm nhà tại địa phận tổ dân phố 8, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ thì phát hiện quả bom.

Sau khi phát hiện, gia đình đã báo cho cơ quan quân sự thành phố để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cùng đơn vị Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh.

[Đắk Nông: Hủy nổ an toàn một quả bom sát thương nặng 227kg]

Theo xác minh, đây là quả bom mang ký hiệu MK117 nặng hơn 300kg được ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Trung tá Đỗ Quốc Hùng cho biết Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã thông báo với chính quyền địa phương đồng thời cử lực lượng dân quân canh gác, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.

Theo kế hoạch, ngày 17/11, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào và di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ; sáng 18/11 sẽ tiến hành hủy nổ quả bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục