Điều trị thay thế Methadone cho người nghiện ma túy

Trong 2012, Hà Nội đang cố gắng đưa số người sử dụng ma túy được điều trị bằng Methadone lên 1.000 người tại sáu cơ sở điều trị.
Năm 2012, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đang cố gắng đưa số người sử dụng ma túy được điều trị bằng Methadone lên 1.000 người tại sáu cơ sở điều trị ở Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Sơn Tây, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tăng cường công tác truyền thông, in ấn và phát hành các tài liệu truyền thông về chương trình điều trị bằng Methadone; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chương trình; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho các điểm điều trị Methadone.

Trung tâm cũng tăng cường hệ thống kết nối, cơ chế chuyển gửi bệnh nhân giữa các cơ sở điều trị Methadone và các cơ sở y tế khác; quản lý, giám sát việc cấp phát, sử dụng thuốc Methadone và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở đang triển khai trên địa bàn.

Methadone là chất thay thế ma túy, sử dụng bằng đường uống có sự giám sát của nhân viên y tế, nhằm giảm tác hại của ma túy, tránh được lây nhiễm HIV/AIDS. Điều trị thay thế ma túy bằng Methadone có thể giúp người nghiện các chất dạng thuốc phiện, kể cả ma túy tổng hợp (lắc) giảm cảm giác thèm ma túy, giảm tần suất sử dụng, tăng hiệu quả điều trị bằng thuốc ARV, giúp người nghiện ổn định cuộc sống và có cơ hội tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Với sự tài trợ của Cơ quan hỗ trợ phát triển Australia, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Hà Nội đang triển khai dự án “Chăm sóc và hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Hà Nội năm 2012” trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Tây Hồ.

Dự án hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm giúp người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế, giảm nguy cơ bệnh tật cho chính họ và giảm gánh nặng cho cộng đồng; hỗ trợ thuốc bổ gan và vitamin nhóm B hàng tháng làm giảm tác dụng phụ của thuốc ARV trên bệnh nhân và nâng cao thể trạng, tăng cường hiệu quả điều trị ARV;...

Ngoài ra, dự án còn tăng cường sự hiểu biết và hợp tác với các ban ngành liên quan trong công tác chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS thông qua các buổi thảo luận giữa cơ quan y tế và chính quyền địa phương./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục