Định hướng phát triển giao thông đường sắt tại Hà Nội và TP.HCM

Trước nhu cầu vận tải ngày càng tăng, từ năm 1998, Chính phủ đã định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Định hướng phát triển giao thông đường sắt tại Hà Nội và TP.HCM ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ngoài các tuyến đang triển khai, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng thêm một số tuyến đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước thay đổi bộ mặt giao thông đô thị, đồng thời tạo nên dáng dấp đô thị hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục