Huế tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa, cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3.
Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3 từ 1,3-1,8m. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
Dự báo, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.
Mực nước trên sông Bưởi tại xã Kim Tân trong chiều 1/10 là 14,24m, trên báo động 3 là 2,24m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập nhiều thôn trên địa bàn xã.
Từ tháng 10-12/2025, trên các sông chính ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ; trong khi các hồ lớn ở Bắc Bộ và một số sông ở Tây Nguyên có nguy cơ thiếu hụt dòng chảy.
Mưa lớn kéo dài gây đỉnh lũ trên sông Loan Hà; Bắc Kinh nâng cảnh báo đỏ, trong khi nhiều khu vực miền núi Trung Quốc đối mặt nguy cơ lở đất và lũ quét khiến hàng nghìn người đã phải sơ tán.
Theo số liệu quan trắc của Trạm thủy văn Lào Cai, từ chiều tối 1/7 lũ lên nhanh, đến 3 giờ sáng 2/7 lũ đạt đỉnh và ở mức 80,86m; biên độ lũ 3,55m; cao trên cấp báo động 1 là 0,55m.
Theo chuyên gia Mai Văn Khiêm, mưa lũ ở Trung Bộ mấy ngày qua là hiện tượng mưa bất thường và hiếm gặp - có thể nói là chưa từng gặp trong tháng Sáu - tháng chính của mùa Hè.
Từ đêm 11/6 đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ; mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức báo động 1 và trên báo động 1.
Trong đợt lũ trên sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.
Từ chiều tối 5/11 đến sáng 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm/3h.
Theo Cục Thủy lợi, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có thể tăng trong tuần này, nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ năm nay từ ngày 30/9-2/10 tới; trong đó đỉnh lũ ở trạm Tân Châu dự báo ở mức 3,3-3,5m.
Bão số 3 có cường độ tăng rất nhanh, chỉ trong 24 giờ, cường độ bão tăng 8 cấp và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài, khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) vẫn còn giữ cường độ siêu bão.
Trưa 13/9, mực nước lũ sông Thái Bình đã xuống dưới mức báo động 3, sông Đuống đã xuống dưới mức báo động 2 nên Bắc Ninh rút lệnh báo động 3 trên triền sông Thái Bình và báo động 2 trên sông Đuống.
Lúc 7 giờ ngày 9/9, mực nước trên sông Hồng, đoạn qua thành phố Lào Cai lên tới 83,91m, cao trên báo động 3 là 0,41m. Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên với cường độ trung bình khoảng 20cm/giờ.
Trong đợt mưa lớn này, vùng thấp trũng của huyện Cam Lộ bị thiệt hại nặng nhất khi có tới 1.062 nhà dân bị ngập sâu từ 0,6-0,8m tập trung ở các xã: Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy.