Đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ đẻ con nhẹ cân

Phụ nữ lạm dụng ma túy hay đồ uống có cồn có nguy cơ sinh con nhẹ cân cao gấp 4 lần so với những trường hợp bình thường khác.
Đối với nữ giới, việc lạm dụng ma túy hay đồ uống có cồn liên quan đến các rối loạn tâm thần dẫn tới nguy cơ sinh con nhẹ cân cao gấp 4 lần so với những trường hợp bình thường khác.

Đây là kết luận của một nghiên cứu mới nhất công bố tại một hội nghị về phụ nữ tổ chức tại Australia ngày 15/4.

Nghiên cứu trên do các nhà khoa học Australia thực hiện, dựa trên số liệu của 1.107 bà mẹ mang thai lần đầu. Đa phần phụ nữ lạm dụng ma túy hay đồ uống có cồn chịu nguy cơ đẻ con nhẹ cân dù đã tiến hành kiểm tra sức khỏe 12 tháng trước khi tiến hành thụ thai.

Giáo sư Michelle Bonello của Trường Sức khỏe phụ nữ và trẻ em thuộc Đại học New South Wales, cho biết hầu hết những bằng chứng có được đều chỉ ra rằng đồ uống có cồn và ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe của các bà mẹ dẫn tới tình trạng trẻ sinh nhẹ cân hoặc trẻ sinh non.

Theo giáo sư này, các giá trị đạo đức trong xã hội đối với người phụ nữ đã thay đổi theo thời gian. Họ sử dụng đồ uống có cồn và lạm dụng ma túy nhiều hơn, thậm chí lượng tiêu thụ còn tăng gần bằng mức sử dụng trong nam giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục