Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực

Đoàn công tác đã chuyển quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, các mạnh thường quân đến cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn DK1, tàu trực.
Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực ảnh 1Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Đại tá Vũ Duy Lưu tặng quà Tết của Đảng uỷ - Tiểu đoàn DK1 cho cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong các ngày từ ngày 8-24/1, Đoàn công tác số 1 Vùng 2 Hải quân do Đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Hiện, công tác đón Tết trên các nhà giàn, tàu trực được chuẩn bị chu đáo trên tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, đoàn công tác đã chuyển quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, các mạnh thường quân đến cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn DK1, tàu trực.

Những món quà thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của nhân dân đất liền đối với cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đoàn công tác tiến hành cấp hàng hậu cần, kịp thời bổ sung cho các nhà giàn, tàu trực.

[Chúc Tết sớm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1]

Tại nhà giàn DK1/9, cụm Ba Kè, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Vũ Duy Lưu đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết và chia sẻ những khó khăn và vất vả của cán bộ, chiến sỹ nhà giàn thời gian qua.

“Tết đến Xuân về ai cũng mong muốn đón Tết bên gia đình nhưng các đồng chí đã hy sinh tình cảm cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận kết quả các đồng chí đạt được trong năm qua, mong rằng trong năm 2022, cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/9 cùng các nhà giàn DK1 tiếp tục xây dựng tăng cường đoàn kết gắn bó, đồng sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,” Đại tá Vũ Duy Lưu nhấn mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Thăng, Chính trị viên nhà giàn DK1/9 cùng cán bộ, chiến sỹ nhà giàn bày tỏ niềm vui khi được đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nhâm Dần sắp đến.

“Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/9 vô cùng cảm kích và quán triệt sâu sắc lời căn dặn, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Đơn vị xin hứa luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cột mốc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đặc biệt, tổ chức đón Tết Nhâm Dần năm 2022 trên nhà giàn với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu cao,” Thiếu tá Nguyễn Trọng Thăng bày tỏ.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Vũ Duy Lưu chúc cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/9 đón một mùa Xuân mới nhiều sức khỏe, đoàn kết, luôn duy trì tốt hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục