Đoàn đại biểu Cuba thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Cuba mong muốn học tập nhiều kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Chiều 18/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tư tưởng Trung ương ĐảngCộng sản Cuba do ông Rolando Alfonso Borges, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng BanTư tưởng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộngsản Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng chuyến thăm vàlàm việc của đoàn hết sức có ý nghĩa đúng vào dịp Việt Nam đang tiến hành cáchoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng miềnNam Việt Nam.

Vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống hợp tác lâu đời giữaViệt Nam và Cuba ngày càng phát triển, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minhchúc mừng những thành tựu bước đầu mà Đảng Cộng sản Cuba cũng như nhân dân Cubađạt được trong quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế, thực hiệnthành công Nghị quyết Đại hội Đảng VI với nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã thông báo với ông Rolando AlfonsoBorges về chuyến thăm của đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang diễnra tại Cuba. Trong chuyến thăm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng tỉnh Santiagode Cuba 1.000 tấn gạo và 100 bộ máy tính để giảm bớt phần nào khó khăn cho nhândân do thiên tai gây ra.

Bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Fidel Castro thămViệt Nam, ông Rolando Alfonso Borges, cho biết trong chuyến thăm và làm việc tạiViệt Nam lần này, đoàn đã học hỏi, trao đổi rất nhiều kinh nghiệm quý báu trongcông tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền từ các bạn Việt Nam.

Theo ông Rolando Alfonso Borges, Cuba đang trong quá trình cập nhật mô hình hóaphát triển kinh tế xã hội và trong quá trình đó việc đẩy mạnh công tác tư tưởnggắn liền với quá trình phát triển kinh tế là hết sức quan trọng. Vì vậy, Cubamong muốn học tập nhiều kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ViệtNam nói chung trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục