Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Việt Nam

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Tổng Bí thư Alberto Anaya đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2024 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico.
Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Việt Nam ảnh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico do ông Alberto Anaya, Tổng Bí thư Đảng PT làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam trong các ngày từ 25-30/8/2019.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật ông Alberto Anaya.

Tại buổi tiếp, ông Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng ông Alberto Anaya sang thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Mexico; mong muốn với vai trò, vị thế là đảng tham chính, hợp tác giữa hai đảng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

[Quan hệ Việt Nam-Mexico đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt]

Bày tỏ xúc động sang thăm lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya cho rằng, những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam thực hiện rất thành công, thể hiện qua những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp đổi mới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định, những kết quả mà Việt Nam đạt được trong hơn 30 năm qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...đã và đang là sự động viên, khích lệ to lớn, góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa xã hội cho các lực lượng cánh tả, tiến bộ Mexico, Mỹ Latinh và trên thế giới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya thông báo với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng một số nét lớn về tình hình Đảng Lao động, tình hình Mexico và phong trào cánh tả, tiến bộ khu vực Mỹ Latinh gần đây; khẳng định mong muốn đẩy mạnh, mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác truyền thống giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng chính trị thuận lợi thúc đẩy quan hệ trên các kênh Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Mexico-Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác mà Đảng PT và cá nhân ông Alberto Anaya dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả với Đảng PT Mexico là một trong những điển hình hợp tác song phương với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cảm ơn ông Alberto và Đảng PT trong những năm qua đã chủ động giúp in ấn, phát hành nhiều đầu sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam, về thành tựu Đổi mới và về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa… tại các diễn đàn trong nước và khu vực, giúp nâng cao công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Mexico và Mỹ Latinh.

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Việt Nam ảnh 2 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez trao văn bản hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Tổng Bí thư Alberto Anaya đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2024 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico.

Trước đó, ông Alberto Anaya đã hội đàm với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa giữa hai đảng trong thời gian tới.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Alberto Anaya đã có các cuộc gặp với đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thăm, làm việc với các cơ quan: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Bệnh viện Châm cứu Trung ương; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Việt Nam ảnh 3Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp ông Aberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Mexico đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 29/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Alberto Anaya dẫn đầu.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ mà Đảng Lao động và cá nhân ông Alberto Anaya đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tương đồng của Mexico nhằm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2019-2024 của hai Đảng.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm dành cho đoàn, ông Alberto Anaya bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, nhân dân hai nước.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico.

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico thăm và làm việc tại Việt Nam ảnh 4Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, tiếp ông Aberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Mexico nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cảm ơn Đảng Lao động Mexico đã dành tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam và sự phát triển của TTXVN.

Với tư cách cơ quan phát ngôn chính thức của Chính phủ Việt Nam, TTXVN đã nhận được sự hỗ trợ của Đảng Lao động Mexico trong việc in ấn, phát hành một số ấn phẩm của TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Báo Ảnh Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya đánh giá, vị trí của TTXVN đang ngày càng trở nên quan trọng, đóng góp to lớn cho hoạt động tuyên truyền về đường lối, chính sách, các chương trình hành động… của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc hỗ trợ TTXVN phát hành các sản phẩm thông tin tại Mexico và khu vực châu Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục