Đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương môn nhảy cầu ở SEA Games 31

Cặp đôi Nguyễn Tùng Dương-Phương Thế Anh đã không thể làm nên bất ngờ trước cặp Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang của Malaysia, và chỉ giành được huy chương Bạc nội dung đôi nam cầu mềm 3m.
Đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương môn nhảy cầu ở SEA Games 31 ảnh 1Nguyễn Tùng Dương-Phương Thế Anh giành huy chương Bạc. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Cặp đôi Nguyễn Tùng Dương-Phương Thế Anh đã khép lại phần thi ở chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m (môn nhảy cầu) ở vị trí thứ 2 và chỉ giành được huy chương Bạc tại SEA Games 31.

Đây là kết quả không quá bất ngờ khi mà cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang của Malaysia được đánh giá cao hơn và giành huy chương Vàng là hoàn toàn xứng đáng. 

Ở chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31 chỉ có hai đội tuyển tham gia là Việt Nam và Malaysia, sau khi Singapore xin rút lui.

[SEA Games 31: Ngô Phương Mai mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam]

Như vậy, đoàn thể thao Malaysia đã có tổng cộng 3 tấm huy chương trong ngày thi đấu 8/5, trong đó có hai tấm huy chương Vàng.

Trước đó, ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, hai vận động viên của Malaysia là Nur Dhabitah Sabri và Kimberly Bong đã chiếm hai vị trí cao nhất.

Trong khi đó, niềm hy vọng của Việt Nam là Ngô Phương Mai xếp thứ ba, giành huy chương Đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 31.

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Malaysia đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với một huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Trong ngày 9/5, môn nhảy cầu tiếp tục diễn ra phần thi đấu chung kết 2 nội dung cầu mềm 1m cá nhân nam và cầu mềm 3m đôi nữ./.

Vận động viên đội Nhảy cầu Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vận động viên đội Nhảy cầu Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên nhảy cầu tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên nhảy cầu tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên tích cực luyện tập làm quen với các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên tích cực luyện tập làm quen với các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vận động viên Singapore luyện tập, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vận động viên Singapore luyện tập, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên Malaysia tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các vận động viên tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Các vận động viên tập luyện làm quen các mức cầu, sáng 8/5. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục