Việt Nam là điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn của doanh nghiệp Đức
Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp Đức nhờ lực lượng lao động, môi trường mở và thị trường mở rộng, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển bền vững.
Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp Đức nhờ lực lượng lao động, môi trường mở và thị trường mở rộng, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển bền vững.
Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,8 tỷ euro. Với con số này, Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Đức trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Đức ở châu Á.
Từ sản xuất, dịch vụ đến công nghệ cao, các doanh nghiệp Đức đang coi Việt Nam là điểm đến đầu tư bền vững, hưởng lợi từ EVFTA và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Bất ổn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump khiến gần 30% doanh nghiệp Đức hoãn đầu tư vào Mỹ và 15% hủy bỏ dự án tại thị trường vốn được xem là tiềm năng này.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành với các nhà đầu tư, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh.
Giám đốc điều hành BVMW International kỳ vọng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ tạo cơ hội chiến lược để các doanh nghiệp của BVMW mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm ngành sản xuất ôtô và linh kiện, là một trong những nhiệm vụ mà Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức tập trung thúc đẩy trong thời gian qua.
Khoảng 2.000 công ty có vốn của Đức đã hoạt động ở Ukraine trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột với Nga và cho tới nay hầu như không có công ty nào ngừng hoạt động hoàn toàn tại quốc gia Đông Âu này.
Giám đốc điều hành Mạng lưới Kinh tế Toàn cầu BWA, ông Urs Unkauf, bày tỏ phấn khích trước tiềm năng của Bình Dương sau khi tham quan các KCN, trường đại học và thành phố mới Bình Dương.
Đại diện các doanh nghiệp Đức bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam và khẳng định mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ưu tiên số một của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam vẫn là theo đuổi mục tiêu kiên định: tăng cường kết nối giao thương kinh tế Đức-Việt và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ với các bên hữu quan.
Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi tốt nhất để thử nghiệm các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhờ đặc thù về đô thị, quy mô dân số và tính năng động của nền kinh tế.
Với vị trị địa lý thuận lợi trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội-Hải Phòng Quảng Ninh và lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghiệp, Thái Bình là một điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Đức.
Bộ Công Thương mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ Đức trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng mới, công nghệ, pin nhiên liệu hiệu suất cao...
Chuyên gia kinh tế Jonas Eckhardt cảnh báo tác động của các cuộc khủng hoảng trong năm 2023 sẽ trở nên rõ nét hơn trong năm 2024, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của nhiều doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát hàng năm với khoảng 20.000 doanh nghiệp, cho biết mặc dù việc sử dụng AI ở các công ty vừa và nhỏ (SME) vẫn còn tương đối hiếm, nhưng có tới hơn 1/3 công ty lớn đã sử dụng AI.
Trong 10 tháng của năm 2023, doanh nghiệp Đức đã tiến một bước mạnh mẽ trong việc củng cố sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng có 26 dự án đầu tư đã được thực hiện.