Doanh nghiệp mắc lỗi khiến chính quyền…mắc nợ

Doanh nghiệp mắc lỗi khiến chính quyền...mắc nợ

UBND xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, lại trở thành một “nạn nhân” nữa từ sự phá sản hoàn toàn của “siêu” dự án nông nghiệp ở Hải Phòng.

Thêm một “nạn nhân” nữa từ sự phá sản hoàn toàn của “siêu” dự án nông nghiệp ởHải Phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường làm chủ đầu tư. Đó là Ủy banNhân dân xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng.

Toàn bộ chi phí lên tới 700 triệu đồng để phục hoá 105 ha đất trở lại hiệntrạng ban đầu và bàn giao lại đất cho nông dân mà Ủy ban Nhân dân xã Khởi Nghĩađứng ra thực hiện nhưng hiện nay không có nguồn chi trả. Khoản tiền mà lẽ ra doCông ty Sơn Trường phải gánh chịu do lỗi phá vỡ hợp đồng thuê đất trước thời hạngây ra đối với người nông dân.

Theo chỉ đạo của huyện Tiên Lãng, từ tháng 6/2010, Ủy ban Nhân dân xã Khởi Nghĩađảm nhận việc phục hóa 105ha đất nông nghiệp từng bị Công ty Sơn Trường phánát, bỏ hoang trước đó để trả lại cho hơn một ngàn hộ nông dân kịp thời vụ sảnxuất mùa vụ năm đó.

Ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khởi Nghĩa cho biết, Ủy banNhân dân xã đã đi thuê các chủ máy cày, máy làm đất và huy động nhân công để làmlại đất, làm lại hệ thống thủy lợi, đắp bờ thửa và chia lại ruộng cho dân; đồngthời vận động nhân dân nhận lại ruộng để sản xuất nông nghiệp. Tổng chi phí lêntới 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay người dân đã nhận lại đất và sản xuất vụthứ hai, song khoản tiền trên Công ty Sơn Trường vẫn không thanh toán cho xã,khiến Ủy ban Nhân dân xã Khởi Nghĩa trở thành “con nợ.”

Ông Bích cho biết thêm, Ủy ban Nhân dân xã đã 2 lần gửi công văn tới Công ty SơnTrường đề nghị thanh toán, song đáng tiếc chỉ có công văn đi mà không có côngvăn về. Phía Công ty Sơn Trường vẫn im lặng, lảng tránh “bặt vô âm tín.”

Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, ông Ngô Ngọc Khánh cũng bức xúcnói, huyện cũng đã gửi nhiều công văn yêu cầu Công ty Sơn Trường chi trả toàn bộsố tiền chi phí phục hóa đất cho xã Khởi Nghĩa, song phía doanh nghiệp cố tình“bầy hầy,” đánh trống lảng không chịu chi trả. Doanh nghiệp không đưa ra bất cứlý do chính đáng nào để thực hiện nghĩa vụ tài chính khắc phục hậu quả do mìnhgây ra đối với nhân dân xã Khởi Nghĩa.

Mới đây nhất, trong cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vàongày 14/2 vừa qua, lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã có ý kiến phản ánh với thành phốvấn đề trên, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết giúp người dân, cũng như Ủyban Nhân dân xã Khởi Nghĩa.

Với mục tiêu thuê 2.000ha đất ở 2 huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo để thực hiện “siêu”dự án sản xuất nông nghiệp tập trung, vào tháng 11/2009, chỉ với bản dự án 4trang giấy, Công ty Sơn Trường đã ký hợp đồng thí điểm thuê 105 ha đất nôngnghiệp của 1.110 hộ nông dân của 9 khu dân cư của Khởi Nghĩa.

Theo cam kết, doanh nghiệp thuê đất của nông dân trong vòng 5 năm với giá 125kg thóc/sào, cao gấp 2 lần so với hiệu quả trồng lúa của người dân. Sau khi thuê đất, doanh nghiệp liền phá vỡ toàn bộ bờ thửa, hệ thống thuỷ lợi nhưng lạiđể hoang. Kết thúc mùa vụ đầu tiên, Công ty Sơn Trường ra thông báo đề nghị chấmdứt hợp đồng thuê đất với bà con nông dân khiến mọi người ngỡ ngàng, lo lắng vàbất bình.

Liên quan đến “siêu” dự án này, tháng 8/2010, Công ty Sơn Trường cũng thông báochấm dứt hợp đồng thuê đất trước thời hạn gần 500ha đất mà doanh nghiệp thuêcủa nhân dân 4 xã của huyện Vĩnh Bảo. Đây là bước đánh dấu sự thất bại hoàn toàncủa “siêu” dự án nông nghiệp ở Hải Phòng.

Tuy nhiên, hậu quả mà do doanh nghiệp để lại khá nặng nề cả về tài chính vàlòng tin của người dân với chính quyền địa phương. Song đáng tiếc, phía doanhnghiệp lại thờ ơ, không chịu hợp tác với chính quyền địa phương để giải quyếthậu quả do chính mình gây ra.

Xung quanh vấn đề này, luật sư Lê Quang Hiệp, Văn phòng luật sư Á Đông thuộcĐoàn Luật sư thành phố Hải Phòng, cho biết trường hợp phía Công ty Sơn Trườngđơn phương chấm dứt hợp đồng mà không đền bù thoả đáng thì nông dân xã KhởiNghĩa có quyền khởi kiện Công ty ra tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng yêu cầu bồithường thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng này gây ra về các khoản như cơ sở hạtầng và giá trị hợp đồng, trong đó, bồi thường giá trị hợp đồng, người dân cóquyền yêu cầu Công ty Sơn Trường bồi thường với một tỷ lệ hợp lý trong tổng sốgiá trị hợp đồng của 4 năm còn lại (đến tháng 6/2014).

Hiện nay, do bức xúc với cách hành xử của doanh nghiệp, nhiều người dân KhởiNghĩa đã đến Ủy ban Nhân dân xã đề nghị rút hồ sơ, hợp đồng để tiến hành làm thủtục khởi kiện Công ty Sơn Trường./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục