Tại hội nghị, đại diện của gần 200 doanh nghiệp hai nước đã thảo luận vềsự tương hỗ trong hoạt động thương mại giữa hai nước, thúc đẩy đầu tư, pháttriển nguồn nhân lực, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dệt may,du lịch, y tế, khai thác khí đốt, dầu mỏ và khai khoáng...
Trong bức điện gửi tới hội nghị, Tổng thống Myanmar U Thein Sein bày tỏ hyvọng quan hệ hữu nghị Myanmar-Nhật Bản sẽ được củng cố và phát triển trong tươnglai thông qua sự hợp tác kinh tế và thương mại trong các lĩnh vực công nghiệp vàxã hội.
Bức điện khẳng định những chính sách đổi mới đang được triển khai thựchiện sẽ mở ra con đường mới trong việc hợp tác giữa Myanmar với các nước, đồngthời nêu rõ rằng doanh nghiệp các nước sẽ có những cơ hội bình đẳng khi làm ănvới Myanmar.
Tại hội nghị, đại diện cho Chính phủ Myanmar, Thứ trưởng Bộ Giao thôngđường sắt Thura Thaung Lwin nhấn mạnh Myanmar đang tập trung phát triển lĩnh vựccông nghiệp và dịch vụ.
Ông Thura Thaung Luyn cũng cho biết ngoài ba đặc khu kinh tế đã được phêduyệt và sẽ được phát triển, Chính phủ Myanmar cũng đang có kế hoạch thành lậpmột số khu công nghiệp.
Trong khi đó, Trưởng đoàn Myanmar tại hội nghị, Phó Chủ tịch UMFCCI U ZawMin Win cho biết nhiều lĩnh vực của nước này đang có sự thay đổi nhanh chóng saukhi chính phủ mới được thành lập.
Ông U ZawMin Win cũng thông báo nước này đangxem xét sửa đổi luật đầu tư để tăng cường thu hút đầu tư.
Ủy ban Hợp tác kinh doanh Phòng Thương mại và Công nghiệp Myanmar-NhậtBản được thành lập vào năm 1998 nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, kinh doanh giữadoanh nghiệp hai nước.
Theo thống kê, từ năm 1988 đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tưgần 212 triệu USD vào Myanmar, đứng thứ 12 trong số những nhà đầu tư nước ngoàiđầu tư vào Myanmar./.