Doanh nghiệp Thụy Điển muốn phát triển kinh doanh ở Việt Nam

Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đang tăng cường năng lực, nhân sự để có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp Thụy Điển.
Doanh nghiệp Thụy Điển muốn phát triển kinh doanh ở Việt Nam ảnh 1Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 17-19/11, ngày 19/11, tại Hà Nội, Đại sứ Thụy Điển tại Singapore Hakan Jevrell và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Camilla Mellander dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển đã gặp gỡ báo chí trong nước.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Hakan Jevrell cho biết: Đoàn doanh nghiệp Thụy Điển thăm Việt Nam lần này gồm các lãnh đạo cấp cao đại diện cho 11 tập đoàn, công ty và tổ chức Thụy Điển chuyên cung cấp các trang thiết bị máy móc công nghiệp phục vụ ngành khai mỏ, khai khoáng, dầu khí, năng lượng, hàng hải, công nghiệp tái chế và lâm nghiệp, xây dựng, cũng như cung cấp các dịch vụ tài chính và ngân hàng.

Với hàng loạt các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan hữu quan Việt Nam, chuyến thăm làm việc của đoàn doanh nghiệp Thụy Ðiển đạt kết quả tốt đẹp.

"Ở Singapore, Thụy Điển có một hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp tới khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức đoàn tới Việt Nam. Trước hết phải khẳng định, các doanh nghiệp Thụy Ðiển mong muốn quan tâm đến cơ hội kinh doanh ở Việt Nam và ngược lại, đối tác Việt Nam cũng có mối quan tâm mạnh mẽ, muốn hợp tác với Thụy Ðiển. Các doanh nghiệp trong đoàn đã tiếp nhận những thông tin cần thiết thông qua các cuộc gặp với các cơ quan hữu quan Việt Nam. Các doanh nghiệp trong đoàn cũng thấy rằng, có nhiều cơ hội để hợp tác kinh doanh ở Việt Nam; cho rằng, những thông tin thu nhận từ chuyến thăm Việt Nam rất bổ ích. Từ đó doanh nghiệp biết được môi trường kinh doanh ở Việt Nam cũng như quy hoạch phát triển trong tương lai của Việt Nam, chẳng hạn như quy hoạch về xây dựng cơ sở hạ tầng. Như vậy sẽ là rất là tốt để cho các doanh nghiệp của chúng tôi hiểu được họ cần làm những gì để sản xuất kinh doanh ở Việt Nam", Đại sứ Hakan Jevrell chia sẻ.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Camilla Mellander cho biết: Thụy Điển đã có chương trình hợp tác phát triển dành cho Việt Nam trong thời gian dài - trong 45 năm vừa qua. Từ nay trở đi Thụy Điển sẽ có những thay đổi trong trọng tâm hoạt động tại Việt Nam, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực tiền kinh doanh. Theo đó, Ðại sứ quán Thụy Ðiển tại Hà Nội tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thụy Ðiển có thể tới Việt Nam và giới thiệu về những giải pháp xanh, công nghệ hiện đại tiên tiến của Thụy Ðiển.

"Hiện có 53 doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động ở Việt Nam, trong đó có những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chúng tôi muốn có nhiều doanh nghiệp Thụy Điển đến đây hơn nữa. Ở Singapore, Thụy Điển có tới 250 doanh nghiệp đặt văn phòng, chi nhánh. Thay vì doanh nghiệp phải đi rất xa thì họ có thể từ văn phòng khu vực đến Việt Nam sẽ gần hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do hai Đại sứ quán Thụy Điển ở khu vực Đông Nam Á tổ chức đoàn doanh nghiệp này", Đại sứ Camilla Mellander cho biết.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, đại diện một số doanh nghiệp Thụy Điển như Công ty SCANIA, SEK, Stena International Freight đã chia sẻ về những lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Thụy Điển trong việc chia sẻ trách nhiệm xã hội, chính sách dành cho người lao động, những sáng tạo về ứng dụng công nghệ xanh, phương thức vận tải biển mới...

Trả lời về triển vọng hợp tác Việt Nam-Thụy Điển, ông James Armstrong, đại diện công ty SCANIA cho biết: có thể khẳng định, các doanh nghiệp Thụy Điển đã thấy tiềm năng, triển vọng lớn để có thể phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Ở Singapore, Thụy Điển có 250 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, dịch vụ... Tóm lại tất cả doanh nghiệp đều mong chờ có cơ hội hợp tác ở Việt Nam.

Đại sứ Camilla Mellander cho biết: Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đang tăng cường năng lực, nhân sự để có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp Thụy Điển, trong đó có những doanh nghiệp Thụy Điển mới muốn tới Việt Nam sản xuất kinh doanh và cả những doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu muốn mở rộng kinh doanh.

Được biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển năm 2012 đạt gần 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 giữa hai nước đạt 573 triệu USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong những năm qua, Thụy Điển đã hỗ trợ không hoàn lại hơn 3,4 tỷ USD cho Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục