Doanh nghiệp Việt dự Hội chợ quà tặng ở Singapore

Sáu doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ về quà biếu và quà tặng 2013 tổ chức tại Singapore từ 10-12/7.
Sáu doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ về quà biếu và quà tặng 2013 tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Marina Bay Sands của Singapore từ ngày 10-12/7.

Tại Gian hàng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Thiên Thương giới thiệu thuyền gỗ mỹ nghệ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập khẩu Việt Nam Toàn cầu giới thiệu đồ trang sức và các sản phẩm bằng sừng, xương, trai; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Gia Hy giới thiệu thú nhồi bông và túi giấy; Công ty Bobi Craft giới thiệu đồ chơi làm bằng len, lông thú; Công ty Bàn tay Việt giới thiệu tranh gạo; và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Doma Vina giới thiệu các đồ chơi và quà tặng làm từ giấy. Sản phẩm của các doanh nghiệp này đều được làm bằng tay.

Trong các doanh nghiệp Việt Nam kể trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Thiên Thương đã tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ này năm ngoái và đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp của Singapore với giá trị xuất khẩu lên tới gần 200.000 đôla Singapore.

Theo ông Vương Đình Soái, đại diện của Công ty Thiên Thương tại hội chợ, trong nhiều năm qua, thuyền gỗ mỹ nghệ của Thiên Thương đã được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, và hai năm nay, với việc tham gia trưng bày sản phẩm tại Singapore, công ty muốn mở rộng thị trường mặt hàng này sang các nước châu Á ưa thích hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đặc biệt là Singapore, và thị trường Hong Kong.

Tranh làm bằng gạo của Công ty Bàn tay Việt cũng thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Bà Rohana Rahman, chủ một doanh nghiệp của Malaysia có mạng lưới bán hàng thủ công mỹ nghệ ở nhiều nước châu Âu và Malaysia, đánh giá tranh của Bàn tay Việt “rất ấn tượng về ý tưởng.”

Ông Jyri Jarock, Giám đốc Tập đoàn HEF của Phần Lan, cũng đánh giá tranh gạo là loại “đặc biệt” trong các loại tranh mà ông biết. Cả hai nhà doanh nghiệp này đều hứa hẹn sẽ liên lạc với công ty để ký hợp đồng mua tranh.

Thăm gian hàng Việt Nam, Đại sứ Trần Hải Hậu bày tỏ mong muốn rằng với sự hỗ trợ của Nhà nước về chi phí thuê mặt bằng tại hội chợ, các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam tham gia hội chợ năm nay sẽ ký được hợp đồng xuất khẩu, tạo thêm việc làm cho lao động thủ công Việt Nam.

Hội chợ về sản phẩm quà biếu và tặng phẩm lần thứ 14 có sự tham gia của 158 doanh nghiệp Singapore và hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Đức, Italy, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục