Tình hình tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu tại Việt Nam trong năm 2026 được đánh giá diễn biến phức tạp với mức độ tinh vi ngày càng gia tăng, đặc biệt dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trở thành thách thức lớn đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
Việc tuân thủ các quy định liên quan đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu để bảo vệ hệ thống trước nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Trong bối cảnh đó, chiều 12/5 tại Hà Nội, Công ty An ninh mạng thông minh SCS đã tổ chức chương trình "Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược" đồng thời công bố nhóm sản phẩm an ninh mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin trọng yếu.
Bảo vệ dữ liệu đã trở thành yêu cầu bắt buộc về tuân thủ
Tại sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết Việt Nam trong những năm gần đây đã nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến an ninh mạng và dữ liệu như Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và sắp tới là Luật An ninh dữ liệu.
Theo ông Hiếu, sự thay đổi này tạo ra bước ngoặt lớn trong tư duy quản trị doanh nghiệp. Nếu trước đây bảo vệ dữ liệu chỉ là lựa chọn thì nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc về tuân thủ pháp lý.
Thực tế hiện nay, dữ liệu của doanh nghiệp không còn được lưu trữ tập trung mà phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính cá nhân, hệ thống email, dịch vụ lưu trữ đám mây và các công cụ cộng tác số. Điều này khiến việc kiểm soát và bảo vệ dữ liệu trở nên khó khăn hơn.
Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của AI tạo sinh giúp nâng cao hiệu suất làm việc nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin. Nhân viên có thể vô tình đưa dữ liệu nội bộ lên các nền tảng AI, dẫn tới nguy cơ mất quyền kiểm soát tài sản trí tuệ hoặc rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Ngoài ra, việc trích xuất dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác ra bên ngoài phục vụ công việc cũng có thể dẫn tới vi phạm quy định pháp luật.
Theo số liệu từ Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có 56 vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu trái phép bị xử lý, trong đó có vụ việc lượng dữ liệu bị khai thác lên tới 110 triệu bản ghi. Điều này cho thấy dữ liệu doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của cả các đối tượng bên ngoài lẫn rủi ro từ nội bộ.
Chính vì vậy, nhu cầu phát triển các sản phẩm an ninh mạng Make in Vietnam được đánh giá là rất cấp thiết. Việc làm chủ công nghệ và sở hữu các giải pháp bảo mật do doanh nghiệp Việt Nam phát triển không chỉ giúp tăng khả năng tự chủ mà còn giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao hơn.
Các sản phẩm Make in Vietnam cũng có lợi thế khi được thiết kế phù hợp với hạ tầng công nghệ, quy định pháp lý và yêu cầu vận hành tại Việt Nam. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ hiệu quả các hệ thống thông tin trọng yếu trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng.
Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia cũng đòi hỏi những giải pháp bảo mật Make in Vietnam có khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong nước. Những hệ thống liên quan đến tài chính, năng lượng, dữ liệu quốc gia hay hạ tầng số quan trọng cần các giải pháp bảo mật có tính chủ động, khả năng tùy biến cao và được kiểm soát hoàn toàn về công nghệ nhằm giảm nguy cơ phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài
Giải pháp cho doanh nghiệp 'giải bài toán' về an toàn an ninh mạng
Giới thiệu tới các đại biểu dự chương trình bộ sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ hạ tầng an ninh tin cậy của SafeGate, ông Ngô Tuấn Anh Chủ tịch SafeGate chia sẻ: Cách đây hơn 3 năm khi thành lập công ty, Ban lãnh đạo SafeGate đã xác định sẽ từng bước làm chủ các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ tất cả các phân khúc, các đối tượng người dùng như gia đình, trường học và các doanh nghiệp tổ chức. Mục tiêu đó đến nay vẫn không thay đổi.
"Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược. Đặc biệt, với các Quyết định số 1131 năm 2025 và 21 năm 2026 ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, lĩnh vực an ninh mạng đã được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Đây là chính sách rất quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm sự tự tin, đồng thời tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam vững mạnh, chủ động và đủ sức cạnh tranh," ông Ngô Tuấn Anh nói.
Không chỉ minh chứng cho định hướng tự chủ công nghệ, tập trung phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược, bộ giải pháp mới được ra mắt còn góp phần giải các bài toán thực tế từ thực trạng an ninh mạng, an toàn dữ liệu của Việt Nam hiện nay.
Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng.
Mức độ rủi ro, mất an toàn của các hệ thống tại Việt Nam vẫn rất cao, khi có tới 52,30% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng. Tin tặc hiện nay không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.
Nhóm giải pháp mới sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ những quy định về an ninh mạng, an ninh dữ liệu để bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu và duy trì hoạt động thông suốt.
Nhóm 5 giải pháp hướng tới bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống thông tin trọng yếu gồm có: SafeGate Smart Firewall - Giải pháp tường lửa thông minh; SafeGate Secure Gateway - Cổng quản lý kết nối, an ninh mạng; SafeGate DLP - Giải pháp chống thất thoát dữ liệu, đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực dữ liệu, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu nội bộ; SafeGate Data Diode - Giải pháp truyền dữ liệu 1 chiều; SafeGate Z-Entry - Giải pháp kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc ZeroTrust.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình "Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược," SafeGate và MK còn công bố ra mắt giải pháp MK Networks, gồm các thiết bị hạ tầng mạng (Switch-Access Point) Made in Vietnam, giúp đảm bảo an toàn hạ tầng cho các đơn vị, tổ chức.
Được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Cloud.., các giải pháp an ninh mạng hướng tới đối tượng tổ chức, doanh nghiệp và hạ tầng thông tin trọng yếu của SafeGate đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cập nhật yêu cầu pháp lý, tuân thủ quy định an ninh mạng, đồng thời cung cấp đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Đặc biệt, SafeGate còn phối hợp với các đối tác triển khai cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp theo mô hình SECaaS (Security as a Service), với các đặc trưng như đơn giản hóa việc vận hành, quản trị (đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ cập nhật liên tục); chi phí đầu tư triển khai, lắp đặt thấp; cung cấp dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhiều quy mô, nhu cầu khác nhau.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh 3 thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt khi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các nhà khoa học đang đồng hành triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đó là tinh thần tự chủ chiến lược về mặt công nghệ; tinh thần sản xuất thông minh và tư duy toàn cầu. Trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam không thể tồn tại lâu dài nếu thiếu tư duy toàn cầu. Tư duy toàn cầu là bắt buộc đối với các doanh nghiệp công nghệ.
"Chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng về mặt chất lượng, giá thành và dịch vụ đối với các hãng lớn trên thế giới. Chúng ta không dựa vào ưu đãi; tinh thần "Make in Vietnam" rất đáng quý nhưng chúng ta phải bước ra thế giới bằng chính năng lực chuyên môn và chất lượng sản phẩm của mình," ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
Chương trình không chỉ tái khẳng định định hướng chú trọng phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược của SafeGate, mà còn thể hiện sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân vào việc hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Công nghệ chiến lược đã được xác định là một nội dung trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ cần có chính sách đặc biệt để đào tạo, phát triển, thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ số, công nghiệp an ninh mạng./.