Italy: Thủ đô Rome khởi công siêu dự án điện rác 1 tỷ euro

Italy chính thức khởi công xây dựng nhà máy điện rác tại Santa Palomba, với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ euro, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2029 và sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2030.

Rome, Italy. (Nguồn: THX/TTXVN)
Rome, Italy. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thị trưởng Rome - ông Roberto Gualtieri và Tổng Giám đốc Tập đoàn ACEA Fabrizio Palermo ngày 15/5 đã chính thức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà máy điện rác tại khu vực Santa Palomba. Với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ euro, nhà máy này được đánh giá là cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng nhất của thủ đô Italy trong thập niên 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhà máy được thiết kế để xử lý 600.000 tấn rác thải không thể tái chế mỗi năm. Thị trưởng Gualtieri khẳng định đây sẽ là cơ sở “hiện đại và tiên tiến nhất châu Âu,” vượt xa những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Liên minh châu Âu (EU) về bảo vệ môi trường.

Điểm nhấn công nghệ của dự án nằm ở hệ thống xử lý khói và lọc bụi mịn, giúp giảm phát thải CO2 gấp 80 lần so với việc chôn lấp rác thông thường. Ngoài ra, nhà máy còn áp dụng mô hình thu gom nước mưa và tái sử dụng nước thải công nghiệp, nhờ đó không ảnh hưởng đến tầng nước ngầm địa phương.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Rome hoàn toàn tự chủ trong chu trình xử lý rác thải, chấm dứt sự phụ thuộc tốn kém vào các bãi chôn lấp ở các tỉnh lân cận hoặc vận chuyển ra nước ngoài. Khi đi vào vận hành ổn định, thủ đô của Italy dự kiến tiết kiệm được khoảng 40 triệu euro/năm chi phí vận chuyển và xử lý rác thải.

Không chỉ giải quyết vấn đề rác thải, nhà máy còn là một trạm phát điện công suất 65 MW, đủ cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 200.000 hộ gia đình. Toàn bộ tro đáy sau quá trình đốt sẽ được thu hồi để tái chế thành vật liệu xây dựng, hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ngoài khu vực sản xuất, dự án còn bao gồm một “công viên tài nguyên tuần hoàn” với tháp quan sát cao 70 mét, khu vực nghiên cứu và không gian xanh dành cho cộng đồng.

Để đảm bảo giao thông, kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trị giá 31 triệu euro cũng được triển khai. Ngoài ra, mạng lưới vận chuyển rác bằng đường sắt vào ban đêm cũng được thiết lập để tránh gây ùn tắc giao thông.

Theo lộ trình, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2029 và sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.