Doanh số bán lẻ của Anh giảm mạnh trong tháng Tư

Doanh số bán lẻ trong tháng Tư của Anh sụt giảm mạnh trong tháng Tư do thời tiết giá lạnh và thu nhập của các gia đình bị hạn chế.
Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 22/5 cho biết doanh số bán lẻ trong tháng Tư của nước này sụt giảm mạnh nhất trong vòng một năm qua, do thời tiết giá lạnh và thu nhập của các hộ gia đình bị hạn chế đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân "đảo quốc sương mù."

Theo ONS, doanh số bán lẻ trong tháng Tư, bao gồm cả doanh số bán nhiên liệu ôtô, đã giảm 1,3% so với tháng Ba. Mức giảm này mạnh hơn nhiều so với dự báo không tăng trưởng của các chuyên gia kinh tế, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ ở Anh vẫn cao hơn 0,5%. Riêng doanh số bán đồ ăn giảm tới 4,1%, mức giảm mạnh nhất trong gần hai năm trở lại đây.

Hiện chi tiêu tiêu dùng chiếm tới 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh và các hộ gia đình được mong đợi là sẽ chi tiêu nhiều hơn trong bối cảnh đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế nước này đang trên đà phục hồi trong khi số người có việc làm ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc thu nhập trung bình bị "đóng băng" do hậu quả của tỷ lệ lạm phát tăng cao và mức tăng tiền công thấp đã làm hạn chế nhu cầu của người tiêu dùng.

[Anh: Lạm phát giảm lần đầu trong hơn nửa năm]

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng của hãng cung cấp số liệu tài chính Markit, cho rằng doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh cho thấy nền kinh tế Anh vẫn đang trong tình trạng phục hồi mong manh. Theo ông, chi tiêu tiêu dùng có thể sẽ tăng trở lại trong vài tháng tới, giúp nước này thoát khỏi suy thoái mặc dù tốc độ phục hồi vẫn còn chậm và thu nhập của người dân vẫn còn hạn chế.

Số liệu bán lẻ của ONS được công bố đúng vào thời điểm Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Mervyn King lên tiếng khẳng định BoE sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của "xứ sở sương mù," trong đó có chương trình Hỗ trợ cho vay (FLS) nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Tuy nhiên, ông King cũng cho biết tại cuộc họp thường kỳ tháng Năm, các thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) của BoE vẫn chưa thông qua việc mở rộng chương trình nới lỏng định lượng (QE) thêm 25 tỷ bảng với lý do nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu phục hồi. Tính đến thời điểm này, BoE đã bơm tổng cộng 375 tỷ bảng cho chương trình mua lại tài sản của chính phủ này.

Trong báo cáo lạm phát mới công bố hồi tuần trước, BoE dự báo tăng trưởng GDP của Anh sẽ đạt 0,5% trong quý 2/2013 sau khi ONS ước tính nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục