Doanh số PC toàn cầu tăng nhẹ trong cuối 2008

Theo số liệu thống kê của Tập đoàn nghiên cứu thị trường Gartner, trong quý IV/2008, doanh số bán các loại máy tính cá nhân (PC) trên toàn thế giới đạt 78,1 triệu chiếc, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2002.

Theo số liệu thống kê của Tập đoàn nghiên cứu thị trường Gartner, trong quý IV/2008, doanh số bán các loại máy tính cá nhân (PC) trên toàn thế giới đạt 78,1 triệu chiếc, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2002.

-Nhà phân tích chủ chốt thuộc Gartner, Mika Kitagawa cho biết, suy giảm kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mạnh tới doanh số bán PC tại Mỹ trong quý IV/2008 (giảm 10%), cũng như tại một số khu vực như châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Doanh số bán PC tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn sụt giảm tồi tệ hơn. Điểm sáng duy nhất là Mỹ-Latinh, khi khu vực này đạt mức tăng trưởng doanh số bán, nhưng cũng thấp hơn nhiều so với trước kia.

Theo Gartner, trong quý IV/2008, doanh số bán PC của tập đoàn sản xuất máy tính khổng lồ Hewlett-Packard (Mỹ) cao nhất thế giới với 14,9 triệu chiếc, chiếm hơn 19% trên thị phần thế giới, tăng so với mức 18,7% cùng kỳ năm 2007, song là mức tăng thấp nhất kể từ khi tập đoàn này sáp nhập với Compaq hồi năm 2003.

Tập đoàn "đồng hương" Dell Inc., đứng vị trí thứ 2 với doanh số bán 10,3 triệu chiếc, chiếm 13,2% thị phần, giảm từ mức 14,2%.

Hãng máy tính Acer của Đài Loan đứng thứ 3 với doanh số 9,6 triệu chiếc, chiếm 12,3% thị phần, tăng so với 9,5% cùng kỳ năm 2007. Kế tiếp là hãng Lenovo của Trung Quốc, với doanh số 5,5 triệu chiếc và Toshiba với 3,6 triệu chiếc.

Tính trong cả năm 2008, doanh số bán PC toàn cầu đạt 302,2 triệu chiếc, tăng 10,9% so với năm 2007,  trong đó Hewlett-Packard (55,68 triệu chiếc), Dell (43,1 triệu chiếc), Acer (33,5 triệu chiếc) và Toshiba (13,5 triệu chiếc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục