Doanh thu của hàng không giá rẻ lớn nhất Trung Quốc tăng gần 13%

Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất của Trung Quốc Spring Airlines đã đạt doanh thu 7,1 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2019, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu của hàng không giá rẻ lớn nhất Trung Quốc tăng gần 13% ảnh 1Máy bay của Spring Airlines. (Nguồn: airlineratings)

Spring Airlines, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Trung Quốc, ngày 30/8 thông báo lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2019 đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018 lên 854,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 119,4 triệu USD).

Trong báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc), Spring Airlines, có trụ sở tại Thượng Hải, đã đạt doanh thu 7,1 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2019, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Spring Airlines cho biết đã chuyên chở 10,8 triệu lượt hành khách trong 6 tháng đầu năm 2019 với thời gian bay an toàn lên tới gần 170.000 giờ.

[Airbus giành đơn hàng khủng từ Trung Quốc sau khủng hoảng của Boeing]

Tính đến tháng Sáu vừa qua, Spring Airlines hoạt động trên 191 tuyến bay, với đội bay gồm 86 chiếc máy bay Airbus A320.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 30/8, giá cổ phiếu của Spring Airlines tại thị trường Thượng Hải tăng 4,63% lên 44,78 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Cũng trong nửa đầu năm 2019, ngành hàng không của Trung Quốc đã chuyên chở 320 triệu lượt hành khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, khối lượng hàng hóa vận chuyển của ngành hàng không Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 đã đạt hơn 62,7 tỷ tấn-km, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.