Đối thoại chiến lược cấp cao EU-Trung Quốc lần thứ 10

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và EU là đối tác chiến lược toàn diện lâu dài. Hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, chuẩn bị tốt cho Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU.
Đối thoại chiến lược cấp cao EU-Trung Quốc lần thứ 10 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Central Banking)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/6, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và ông Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược cấp cao EU-Trung Quốc lần thứ 10 thông qua hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và EU là đối tác chiến lược toàn diện lâu dài. Hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, chuẩn bị tốt cho Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU và Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-EU nhằm tạo động lực cho quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy nối lại sản xuất, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp Trung Quốc-EU; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý khẩn cấp và y tế công cộng, thực hiện hợp tác nghiên cứu và phát triển vắcxin phòng dịch bệnh.

[EU và Trung Quốc hoãn hội nghị thượng đỉnh do dịch COVID-19]

Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, hoàn tất đàm phán về Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU như dự kiến.

Về phần mình, ông Fontelles khẳng định EU rất kỳ vọng vào mối quan hệ song phương và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các hội nghị cấp cao đạt được kết quả tích cực, nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực và đảm bảo hoàn thành đàm phán về Thỏa thuận đầu tư trong năm.

EU hoan nghênh sự tham gia tích cực của Trung Quốc vào hợp tác quốc tế và sẵn sàng hợp tác với quốc gia này để đối phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục