Đối thoại chiến lược lần thứ nhất giữa Việt Nam-Italy

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy chủ trì cuộc đối thoại chiến lược lần thứ nhất giữa 2 nước.

Triển khai thỏa thuận của Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiếnlược Việt Nam-Italy được ký ngày 21/01/2013 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tớiItaly của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 22/7/2013, Thứ trưởng Bộ Ngoại giaoBùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đã đồng chủ trì Đốithoại chiến lược Việt Nam-Italy lần thứ nhất tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội,đường lối đối ngoại của mỗi nước trong thời gian gần đây.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đánh giá cao việc Thứ trưởng Ngoại giaoItaly Bruno Archi, thành viên đầu tiên của Chính phủ mới của Italy chọn Việt Namlà nước đầu tiên đến thăm trong chuyến thăm châu Á.

Thứ trưởng Bruno Archi đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt màViệt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội; khẳngđịnh Italy coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt vớiViệt Nam, nước có vai trò quan trọng tại khu vực và Hiệp hội các quốc gia ĐôngNam Á (ASEAN); thông báo Chính phủ Italy vừa đưa Việt Nam vào danh sách 10 nướcưu tiên phát triển hợp tác thương mại và đầu tư của Italy.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốtđẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước trên tất cả cáclĩnh vực trong thời gian qua, nhất là thể hiện qua kết quả chuyến thăm cấp Nhànước tới Italy vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó, hai bên đãchính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, tạo khuôn khổ hợp tác mới, đưaquan hệ Việt Nam-Italy đi vào chiều sâu và thực chất. Sự kiện này cũng mang ýnghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Italy đang kỷ niệm 40 năm thiết lậpquan hệ ngoại giao (1973-2013).

Hai bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàndiện giữa hai nước như tăng cường trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích và tạođiều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp vừavà nhỏ, doanh nghiệp của các Vùng, địa phương tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinhnghiệm và kết nối đối tác, kể cả theo hình thức đối tác công-tư (PPP), tập trungvào một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Italy có thế mạnh như cơ sở hạtầng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp chế tạo, môi trường, côngnghiệp chế biến (đồ gỗ, may mặc, đồ da…); tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóathông qua việc tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm ViệtNam tại Italy và Năm Italy tại Việt Nam trong năm 2013; tăng cường hợp tác tronglĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học-công nghệ, quốc phòng, thông quaviệc trao đổi đoàn, triển khai các dự án cụ thể cũng như chia sẻ kinh nghiệm vàcông nghệ tiên tiến của Italy...

Thứ trưởng Bruno Archi khẳng định Italy đánh giá cao triển vọng hợp tác kinh tếvới Việt Nam, trên cơ sở đó, Italy đã đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước ưutiên phát triển thương mại và đầu tư.

Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các dự án hợp tác phát triển trong thờigian qua và thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi để sớm thông qua Chương trình hànhđộng hợp tác phát triển giai đoạn 2013-2015, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiênnhư môi trường, y tế, giáo dục, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hai bên cũngnhất trí cần duy trì các cơ chế tham vấn giữa các bộ, ngành hai nước trong từnglĩnh vực hợp tác; thống nhất sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế vàsớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về Khoa học và Công nghệ.

Hai bên đã trao đổi vềnội dung của Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về thiết lập quan hệĐối tác chiến lược và thống nhất sẽ sớm trình Chính phủ hai nước thông qua Kếhoạch hành động này.

Trên tinh thần hiểu biết, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi vềcác vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định Bộ Ngoại giao hai nướcsẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trongkhuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN-EU, ASEM. Với vai trò là Điều phối viên quan hệASEAN-EU, Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tưASEAN và EU; khẳng định ủng hộ Italy tăng cường quan hệ với ASEAN.

Thứ trưởng Bruno Archi khẳng định Italy coi trọng vai trò ngày càng quan trọngcủa ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN chủ đạo; ủng hộ Việt Nam trong pháttriển quan hệ toàn diện với EU, trong đó có việc thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệpđịnh Đối tác Hợp tác (PCA), ủng hộ việc EU sớm công nhận Việt Nam có quy chếkinh tế thị trường đầy đủ và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do(FTA) Việt Nam-EU.

Phía Italy bày tỏ quan tâm, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đôngnhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyếttranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ướcLiên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở BiểnĐông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông(COC).

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đã chào xã giao Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục