Đối thoại chiến lược Việt-Anh lần thứ 2 tại Hà Nội

Đối thoại chiến lược đã tập trung vào các vấn đề quốc tế, an ninh khu vực, hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm...
Triển khai Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh và Kế hoạch hành động năm 2012, ngày 5/7, Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 2 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Jeremy Browne đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.

Đối thoại có sự tham gia của các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức của Anh.

Đối thoại chiến lược đã tập trung vào các vấn đề quốc tế, an ninh khu vực, hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, chống khủng bố và quốc phòng.

Đối thoại chiến lược lần này còn phản ánh việc tiếp tục hợp tác giữa Anh và Việt Nam trên cơ sở thành công của Đối thoại lần thứ nhất tổ chức tại London vào tháng 10/2011.

Về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực, Quốc Vụ khanh Jeremy Browne khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN chủ đạo; hoan nghênh việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký ASEAN năm 2013.

Hai bên trao đổi về các diễn biến gần đây tại Myanmar, bán đảo Triều Tiên và tình hình ở Biển Đông. Hai bên bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông thời gian gần đây và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Hai bên cũng nhấn mạnh quan điểm chung rằng các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông cần được giải quyết một cách hòa bình và tuân theo luật pháp quốc tế, như đã phản ánh trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố về Ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 và hoan nghênh những tiến bộ không ngừng để hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý và điều tiết cách ứng xử của các bên tại Biển Đông.

Hai bên cũng thảo luận vấn đề chuyển dịch địa chính trị trên thế giới về sức mạnh kinh tế và an ninh cũng như các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm như tình hình ở Syria.

Về vấn đề tội phạm có tổ chức và chống khủng bố, hai bên khẳng định cam kết hợp tác đối phó với các mối đe dọa toàn cầu này và Anh thông báo năm 2013 sẽ có 1 cán bộ từ Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức của Anh đặt tại Việt Nam.

Anh hoan nghênh việc Việt Nam tham gia Hội nghị quốc tế về An ninh mạng tổ chức tại London tháng 11/2011. Hai bên cũng đã thảo luận về các loại hình tội phạm có tổ chức khác như buôn bán người, tội phạm mạng và rửa tiền, hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước và tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh.

Nhân dịp này, Quốc Vụ khanh Jeremy Browne đã chuyển lời mời lãnh đạo Bộ Công an sang thăm Anh sau Thế vận hội Olympic nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này và trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức.

Về quốc phòng, hai bên hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh vào tuần sau. Đánh giá về hợp tác của hai nước trong lĩnh vực này, hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ hợp tác về quốc phòng năm 2011, chuyến thăm Việt Nam của Học viện nghiên cứu quốc phòng Hoàng gia Anh vừa qua và việc thành lập Nhóm công tác song phương về quốc phòng trong thời gian tới.

Việt Nam cám ơn phía Anh mở lớp đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Bộ Quốc phòng và các đào tạo khác về gìn giữ hòa bình phù hợp với đóng góp tiềm năng trong tương lai của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt và các thách thức an ninh phi truyền thống bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống. Hai bên hài lòng về các trao đổi trong đàm phán Hiệp ước mua bán vũ khí thông thường và các sáng kiến quốc tế bao gồm Hội nghị An ninh hạt nhân mà Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến đối với văn bản của Anh về An ninh thông tin hạt nhân. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn không để các công nghệ và nhiên liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố và cập nhật thông tin về các cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề này ở các tổ chức quốc tế như ASEAN và EU.

Hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác trong việc phát triển hạt nhân dân sự trong bối cảnh Hội nghị quốc tế về năng lượng hạt nhân được tổ chức tại Hà Nội tháng 1 vừa qua và chuyến thăm Anh của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 3 vừa qua, trong đó có việc trao đổi về đào tạo nghề và sau đại học trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Kết thúc Đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí An ninh và Quốc phòng là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước và sẽ tăng cường đối thoại trong thời gian tới trên tinh thần Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Quốc Vụ khanh Jeremy Browne sau phiên Đối thoại, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và mở rộng trên 7 lĩnh vực ưu tiên nêu trong Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược.

Hai bên hài lòng với kết quả chuyến thăm Anh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tháng 12/2011 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague tháng 4/2012.

Sau khi thông báo về kết quả chuyến thăm các nước Đông Nam Á của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Anh tháng 5 vừa qua và việc Anh gia nhập Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á vào tuần sau, Quốc Vụ khanh Jeremy Browne cập nhật về lộ trình mở rộng và tăng cường quan hệ với khu vực Châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông báo mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam tiếp tục tích cực và chủ động triển khai chính sách hội nhập quốc tế toàn diện.

Nhìn nhận một cách tổng thể các yếu tố quốc tế và trong nước, Anh sẽ xem xét ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 trong khi tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Anh nhấn mạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quản trị tốt, giáo dục và phòng chống tham nhũng.

Hai bên cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 4 tỷ USD và FDI của Anh vào Việt Nam đạt mức 3 tỷ USD vào năm 2013.

Anh cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cảm ơn Anh tăng học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam; tích cực hỗ trợ cho dự án thành lập trường Đại học Việt-Anh tại Đà Nẵng.

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình tại khu vực đồng Euro. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên nhất trí đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013 với các hoạt động kỷ niệm phù hợp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhắc lại lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Anh thăm chính thức Việt Nam vào năm 2013.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh cũng đã có cuộc gặp với Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công Thương; thăm Thành phố Hồ Chí Minh và gặp cộng đồng doanh nghiệp Anh tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục