Đội tuyển Algeria phủ nhận việc thua Đức vì ăn kiêng quá mức

Phần lớn các cầu thủ Algeria đã bắt đầu tháng ăn kiêng kể từ ngày 28/6 và chỉ uống nước vào cuối hiệp, nhưng họ phủ nhận đây là nguyên nhân khiến Algeria bị loại.
Đội tuyển Algeria phủ nhận việc thua Đức vì ăn kiêng quá mức ảnh 1Các cầu thủ Algeria xuống sức trong hiệp phụ và phải nhận bàn thua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ môn đội tuyển Algeria Rais M'Bolhi cho rằng trận thua 2-1 trước Đức trong khoảng thời gian đá hiệp phụ không phải là do ảnh hưởng của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, vốn bắt đầu kể từ ngày 28/6.

Algeria đã chiến đấu kiên cường khi cầm chân một đội tuyển Đức hùng mạnh trong 90 phút chính thức của trận đấu. Tuy nhiên, thời gian đá hiệp phụ cho thấy sự xuống sức rõ rệt của các cầu thủ có biệt danh là "Cáo Sa mạc" này.

Phần lớn các cầu thủ Algeria đã bắt đầu tháng ăn kiêng kể từ ngày 28/6 và chỉ uống nước vào cuối hiệp 1. Tuy nhiên, thủ môn M'Bolhi nói rằng tháng lễ Ramadan không phải là nguyên nhân khiến Algeria bị loại ở World Cup 2014.

M'Bolhi trả lời câu hỏi của các phóng viên: "Tôi không nghĩ rằng đó là nguyên nhân. Toàn đội đã thi đấu nỗ lực với thể lực cao nhất cho đến phút cuối cùng". Thủ môn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu bày tỏ sự thất vọng của toàn đội vì đã không thể giành chiến thắng./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục