Đội tuyển Karate liên tiếp giành được hai tấm huy chương Vàng

Nguyễn Thanh Duy và đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương-Lưu Thị Thu Uyên-Lê Thị Khánh Vy) của đội tuyển Karate đã liên tiếp giành được 2 huy chương Vàng trong ngày 8/12.
Đội tuyển Karate liên tiếp giành được hai tấm huy chương Vàng ảnh 1Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Lê Thị Khánh Vy trên bục nhận huy chương.

Trong chiều 8/12, đội tuyển Karate Việt Nam đã liên tiếp mang về thêm cho đoàn Thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương Vàng nữa tại SEA Games 30.

Hai tấm huy chương vàng mà đội tuyển Karate giành được thuộc về cá nhân Nguyễn Thanh Duy và đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương-Lưu Thị Thu Uyên-Lê Thị Khánh Vy).

[Trực tiếp SEA Games 30 ngày 8/12 của đoàn Việt Nam]

Nguyễn Thanh Duy đã xuất sắc giành huy chương Vàng ở nội dung kumite dưới 60 kg nam, sau khi có chiến thắng 2-1 trước Arrosyiid Rifki của Indonesia trong trận chung kết.

Đội tuyển Karate liên tiếp giành được hai tấm huy chương Vàng ảnh 2Thanh Duy đánh bại võ sỹ Indonesia để giành HCV.

Chỉ sau chiến thắng của Thanh Duy ít phút, bộ ba Nguyễn Thị Phương-Lưu Thị Thu Uyên-Lê Thị Khánh Vy cũng đã giành huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ.

Các cô gái của Việt Nam giành 25,4 điểm, vượt qua các vận động viên của Malaysia (23,8 điểm).

Với thành tích này, đoàn Thể thao Việt Nam hiện đã có được 53 huy chương Vàng tại SEA Games 30./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục