Đội tuyển Việt Nam lo thẻ phạt của Ngọc Hải, Thành Chung và Tiến Dũng

Thêm một trận đấu nữa tại AFF 2020 đội tuyển Việt Nam phải căng sức, điều đó cũng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn đội hình mạnh nhất, hoặc có sự xen kẽ nhất định.
Đội tuyển Việt Nam lo thẻ phạt của Ngọc Hải, Thành Chung và Tiến Dũng ảnh 1Đội trưởng Quế Ngọc Hải trong trận đấu với đội tuyển Malaysia. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung đều đã nhận một thẻ vàng buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải tính toán trong việc sắp xếp nhân sự ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Campuchia lúc 19h30 ngày 19/12.

Trận đấu gặp Campuchia vào ngày 19/12 đáng lý ra sẽ chỉ là trận đấu thủ tục với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup nếu ý đồ thắng đẹp Indonesia như mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo diễn ra đúng kịch bản.

Đáng tiếc lối chơi phòng ngự tử thủ của Indonesia đã khiến đội tuyển Việt Nam bế tắc suốt 90 phút để rồi sau đó chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Trận hòa đó khiến việc giành chiến thắng trước Campuchia giờ trở thành bắt buộc, không những thế vẫn phải cố gắng ghi được nhiều bàn.

Thêm một trận đấu nữa tại AFF 2020 đội tuyển Việt Nam phải căng sức, điều đó cũng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn đội hình mạnh nhất, hoặc có sự xen kẽ nhất định.

Thay đổi nếu có sẽ chỉ đến ở hiệp 2, trong trường hợp đã dẫn trước đối thủ Campuchia với khoảng cách an toàn.

[HLV Indonesia thừa nhận làm mọi cách để cầm hòa tuyển Việt Nam]

Hiện tại, ba vị trí mà huấn luyện viên Park Hang Seo phải cân nhắc sử dụng đều ở hàng phòng ngự, đó là bộ ba trung vệ Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Những cầu thủ này đã nhận thẻ vàng trong các trận đấu gặp Lào, Malaysia và Indonesia.

Điều lệ giải quy định, nếu nhận thẻ đỏ trực tiếp, cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo. Nếu nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận khác nhau, cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo, hết vòng bảng các thẻ vàng sẽ được xóa bỏ.

Trong trường hợp cầu thủ nhận thẻ vàng thứ 2 ở trận cuối cùng vòng bảng, họ sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi, nếu đội bóng đó vượt qua vòng bảng. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về. Đáng chú ý, luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng năm nay.

Các trận đấu ở vòng trong sẽ được gọi là bán kết 1, bán kết 2 và chung kết 1, chung kết 2. Sau 2 lượt trận, nếu tỷ số hòa, 2 đội sẽ đá thêm hiệp phụ và luân lưu, nếu hiệp phụ tiếp tục hòa để phân thắng bại.

Ở thời điểm hiện tại, Thành Chung, Ngọc Hải và Tiến Dũng đều không gặp vấn đề gì về chấn thương hay sức khỏe, đảm bảo điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, nếu tính toán xa hơn cho trận bán kết lượt đi diễn ra chỉ sau lượt cuối vòng đấu bảng 3 ngày thì thầy Park sẽ cân nhắc, vì trong tay ông vẫn còn các trung vệ chưa ra sân như Đình Trọng, Việt Anh, Thanh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục