Để khẩn trương khắc phục các thiếu sót, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn, các ban, ngành của huyện và đối thoại với người dân.
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì kết luận việc công dân có đơn tố cáo ông Phùng Nghĩa Thân - Trưởng ban Dồn điền đổi thửa xã Phú Sơn, sai phạm trong công tác dồn điền đổi thửa là tố cáo đúng.
Nghị quyết 594 đã đặt một “dấu mốc” khởi động khi hướng dẫn và buộc Hội đồng Nhân dân các cấp phải giám sát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của mình.
Liên quan tới công tác dồn điền đổi thửa ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã xin từ chức.
Theo cán bộ và người dân xã Phú Xuân, sở dĩ đồng ruộng để hoang trên diện rộng là do nông dân và chính quyền xã chưa tìm được tiếng nói chung trong cách chia ruộng đất sau khi dồn thửa đổi ruộng.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
Thời gian qua, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hà Nội đã được nâng cao, tuy nhiên khiếu nại, tố cáo chưa có chiều hướng giảm.
Với giống đậu tương DT84 cho năng suất và chất lượng tốt nhất hiện nay, Hà Nội đang có kế hoạch phát triển vùng sản xuất đậu tương tập trung theo hướng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Việc triển khai dự án VLAP đã giúp thành phố Hà Nội từng bước hiện đại hóa ngành quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai.
Việc dồn điền đổi thửa giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người nông dân tuy nhiên Hà Nội vẫn còn 3.280ha chưa thực hiện xong việc này.