Hà Nội: Dồn điền đổi thửa 70% đất nông nghiệp

Được coi là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội, công tác dồn điền đổi thửa đạt kết quả gần 70% đất nông nghiệp.
Công tác dồn điền đổi thửa được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội. Theo đó, toàn thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa với kết quả nổi bật, đạt gần 70% tổng diện tích đất nông nghiệp.

Cụ thể, hiện toàn thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 35.178 ha; bằng 45,3% tổng diện tích có khả năng dồn điền đổi thửa và 18,7% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Đó là kết quả vừa được công bố tại cuộc họp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diễn ra sáng nay (15/8) ở Hà Nội.

Đánh giá về thành tích trên, ông Nguyễn Thế Thảo-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định: Dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là nhiệm vụ khó và cực kỳ quan trọng, thế nhưng, Hà Nội đã làm nên được một thành tựu mang tính đột phá trong vấn đề này.

[Hà Nội giảm trung bình 1,5% số hộ nghèo mỗi năm]

Theo ông Thảo, thành công lớn của công tác dồn điền đổi thửa, ngoài việc khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thì việc hoàn thiện các hệ thống công trình giao thông thủy lợi cũng được thực hiện đồng bộ và giúp chủ động trong việc hoàn thiện tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Mặt khác, chính sách dồn điền đổi thửa thực hiện gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành từng vùng sản xuất chuyên canh theo quy hoạch, tạo điều kiện để nông dân tập trung sản xuất thâm canh theo hướng hàng hóa. Thành tựu này sẽ từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng dồn điền đổi thửa cũng chính là cơ hội để kêu gọi các dự án, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đồng thời sau dồn điền đổi thửa giúp các huyện, xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, quỹ đất công ích của địa phương. Ông cho rằng chính sách này cũng góp phần hạn chế tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, thực hiện đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Những kết quả thành công trong việc triển khai dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp, tạo được niềm tin và phấn khởi của cán bộ nhân dân trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng để hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trong thời gian tới, ban chỉ đạo cần chú trọng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nổi cộm như việc quản lý đất đai, cần phải dân chủ, công khai, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

Thanh Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục