Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh: "Thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm số lượng binh sỹ đồn trú tại Hàn Quốc là không đúng sự thật."
Từ nay đến hết năm 2025, khoảng 100 nhân viên hậu cần sẽ được tái bố trí đến Guam và đây là nhóm đầu tiên trong số hơn 4.000 thành viên lực lượng Thủy quân Mỹ cần được di dời tới Guam.
Mỹ tiếp tục tham vấn với Hàn Quốc trên nguyên tắc phân chia hợp lý để vừa thiết lập điều kiện đồn trú ổn định cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ, vừa tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân.
Tổng thống Ba Lan cho phép các đơn vị của lực lượng đồng minh cũng như vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ-Anh-Canada tiếp tục được triển khai trên lãnh thổ Ba Lan cho đến ngày 31/12 năm nay.
Vòng 3 đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ diễn ra ở Washington từ ngày 10-12/6, hai bên sẽ thảo luận về “Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt” (SMA).
Năm 2023, Mỹ đồn trú khoảng 1.100 binh sỹ tại Niger, nơi quân đội Mỹ đang điều hành hai căn cứ, trong đó có một căn cứ máy bay không người lái, được xây dựng gần Agadez ở miền Trung Niger.
Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Mohamed Shia al-Sudani đã tổ chức vòng đối thoại song phương đầu tiên giữa Iraq và Mỹ nhằm chấm dứt sứ mệnh của liên quân quốc tế tại Iraq.
Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ rơi máy bay, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản đã điều tàu tuần tra và máy bay chiến đấu tham gia tìm kiếm nhằm xác định vị trí máy bay gặp nạn.
Quan hệ giữa Niger và Pháp đã đổ vỡ kể từ khi các sỹ quan quân đội nắm quyền ở Niamey hồi tháng 7. Pháp đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Niger để giúp nước này chống lại các tay súng Hồi giáo nổi dậy
Tổng thống đắc cử Mohamed Muizzu tuyên bố sẽ gửi trở lại các binh sỹ nước ngoài đang đồn trú ở Maldives, tuy nhiên, ông không nêu cụ thể bất kỳ nước nào
Các cuộc biểu tình phản đối Pháp chủ yếu diễn ra tại thủ đô Niamey, yêu cầu Pháp rút quân theo đề nghị của chính quyền quân sự lên nắm quyền tại Niger sau cuộc đảo chính ngày 26/7 vừa qua.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đăng tải trên trang mạng Rubika cảnh báo Tehran sẽ gia tăng hoạt động tuần tra trên biển, trên không và các cuộc tập trận quân sự đa dạng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo an ninh tại các quốc gia được bổ sung lực lượng sẽ không được tăng cường, triển vọng ổn định còn xa vời trong khi nguy cơ sẽ gia tăng.
Theo Thủ tướng Scholz, Đức sẽ chi trung bình hằng năm từ 70-80 tỷ euro cho quốc phòng trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc Đức là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho quốc phòng.
Ukraine sẽ không tham gia các liên minh quân sự hay cho phép đặt các căn cứ quân sự tại nước này, tuy nhiên đề xuất chỉ có hiệu lực khi Kiev và Moskva đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định điều động thêm 350 binh sỹ đến Cộng hòa Litva ở khu vực Baltic, số binh sỹ bổ sung này “có thể được triển khai trong vòng vài ngày tới.”
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này mong muốn quan hệ ngoại giao nghiêm túc và bền vững với Triều Tiên nhằm tăng cường an ninh của Mỹ, các đồng minh và lực lượng đồn trú ở nước ngoài.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan sẽ cắt giảm khoảng 7% quân số sau khi tình trạng bạo lực tại quốc gia châu Phi vừa thoát ra khỏi một cuộc nội chiến này đã giảm hẳn.
Hai quả rocket nã vào gần căn cứ không quân ở Baghdad là vụ tấn công thứ 14 nhằm vào các binh sỹ Mỹ đồn trú kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng Một.