Tổng thống đắc cử Maldives phản đối quân đội nước ngoài ở lại nước này

Tổng thống đắc cử Mohamed Muizzu tuyên bố sẽ gửi trở lại các binh sỹ nước ngoài đang đồn trú ở Maldives, tuy nhiên, ông không nêu cụ thể bất kỳ nước nào
Tổng thống đắc cử Maldives phản đối quân đội nước ngoài ở lại nước này ảnh 1Tổng thống đắc cử Maldives Mohamed Muizzu phát biểu trước những người ủng hộ tại Male ngày 2/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại cuộc míttinh mừng thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua ở Maldives, Tổng thống đắc cử Mohamed Muizzu tuyên bố các lực lượng quân sự nước ngoài sẽ không được phép ở lại nước này.

Phát biểu trước những người ủng hộ ngày 2/10, ông Muizzu tuyên bố: “Tất cả các quốc gia đồng ý với chính sách ủng hộ Maldives sẽ là bạn bè và đồng minh thân thiết của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi trở lại các binh sỹ nước ngoài đang đồn trú ở Maldives.”

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể bất kỳ nước nào.

[Phán quyết về tranh chấp ranh giới biển giữa Mauritius và Maldives]

Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai hôm 30/9 vừa qua, ông Muizzu đã giành thắng lợi trước Tổng thống đương nhiệm Ibrahim Solih với hơn 53% phiếu bầu.

Ông Solih, 61 tuổi, vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi người kế nhiệm ông nhậm chức vào ngày 17/11 tới.

Xuất thân là kỹ sư xây dựng từng du học Anh, Tổng thống đắc cử Muizzu hiện là thị trưởng của thủ đô Male.

Trước đây, ông giữ chức Bộ trưởng Xây dựng trong chính phủ của cựu Tổng thống Abdulla Yameen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục