Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa rời Maldives tới Singapore

Ông Rajapaksa sẽ lên chuyến bay mang số hiệu SQ 437 của hãng hàng không Singapore Airlines từ thủ đô Male của Maldives lúc 23h25 đêm 13/7 và tới Singapore lúc 7h05 sáng 14/7.
Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa rời Maldives tới Singapore ảnh 1Ông Rajapaksa. (Nguồn: tamilguardian.com)

Nhật báo Mirror ngày 13/7 đưa tin cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa - người vài giờ trước đó đáp máy bay của Không quân nước này xuống thủ đô Male của Maldives, sẽ rời đi Singapore trong ngày.

Kênh truyền hình Republic TV cho biết ông Rajapaksa đã xin tị nạn ở Singapore.

Dự kiến, ông Rajapaksa sẽ lên chuyến bay mang số hiệu SQ 437 của hãng hàng không Singapore Airlines từ thủ đô Male của Maldives lúc 23h25 đêm 13/7 và tới Singapore lúc 7h05 sáng 14/7.

Cho tới nay, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena cho biết ông vẫn chưa nhận được đơn từ chức của ông Rajapaksa.

Sau khi ông Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka, Tổng thống tạm quyền Ranil Wickremesinghe đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát kiểm soát tình hình. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước và áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh miền Tây đất nước.

Một số thành viên chủ chốt của đảng cầm quyền ở Sri Lanka ngày 13/7 bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, người tuyên bố sẽ từ chức, lên làm tổng thống. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định chính thức được đưa ra.

[Thủ tướng Sri Lanka yêu cầu lực lượng an ninh khôi phục trật tự]

Theo một nguồn tin giấu tên, các thành viên chủ chốt của đảng Nhân dân Sri Lanka (SLPP) đã nhóm họp tối 12/7 và "sự đồng thuận lớn" của họ là ông Wickremesinghe sẽ thay thế Tổng thống Gotabaya Rajapaksa sau khi ông này từ chức.

Tin cho biết Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena sẽ nhận được đơn từ chức của Tổng thống Rajapaksa trong ngày 13/7. Theo kế hoạch, Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu tổng thống mới vào ngày 20/7.

Người biểu tình cũng yêu cầu ông Wickremesinghe từ chức và ông này đã thông báo từ chức để mở đường thành lập một chính phủ đoàn kết.

Tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay có thể làm phức tạp hơn nữa nỗ lực nhằm giúp quốc gia Nam Á thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua, xuất phát từ tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng khiến Sri Lanka không thể nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và dược phẩm.

Lạm phát ở Sri Lanka đã ở mức cao kỷ lục 54,6% trong tháng 6 và dự kiến sẽ tăng lên 70% trong những tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục