Đồng bằng sông Cửu Long xuất 4,6 triệu tấn gạo

Các tỉnh ĐBSCL vừa xuất khẩu 128.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo đã xuất khẩu từ đầu năm đến nay được 4,6 triệu tấn, trị giá trên 2 tỉ USD.
Theo ngành thương mại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh trong vùng vừa xuất khẩu 128.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo đã xuất khẩu từ đầu năm đến nay được 4,6 triệu tấn, trị giá trên 2 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm 2011.

Các tỉnh có lượng gạo xuất khẩu lớn là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Các tỉnh phát triển giống lúa có năng suất cao và có phẩm chất gạo ngon đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu; từng bước tổ chức, xây dựng phương thức quản lý tổng hợp, đa ngành, tập trung ruộng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với mô hình cánh đồng mẫu lớn rộng hàng chục ngàn ha. Bước đầu, một số tỉnh định hướng phát triển công nghệ cao trong sản xuất lúa.

Các tỉnh ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin trong lựa chọn và tạo giống kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Việc nghiên cứu tạo nhiều giống lúa lai ngắn ngày, phù hợp với điều kiện Đồng bằng sông Cửu Long đã mang lại năng suất, chất lượng cao, nhờ diện tích lúa vụ hè-thu tăng lên 1,5-1,6 triệu ha.

Chất lượng gạo cũng ngày càng được chú trọng. Trước đây, mỗi tấn gạo xuất khẩu cùng cấp hạng của Việt Nam thấp hơn Thái Lan 20-40 USD, nay nhờ áp dụng tiến bộ khoa học vào chọn tạo giống, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo ra được những giống lúa chất lượng cao, giảm sự chênh lệch này xuống còn 2-5 USD, thể hiện những bước tiến vượt bậc trong công nghệ hạt giống.

Bên cạnh những thành tựu công nghệ giống, việc thực hiện tốt công tác thủy lợi làm tiền đề để các giống lúa thích nghi phát triển, tạo ra đột phá về sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục