Đồng bào Công giáo Đồng Nai nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đồng bào Công giáo đã hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi...
Đồng bào Công giáo Đồng Nai nỗ lực xây dựng nông thôn mới ảnh 1Các nhân viên y tế của Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Thiên An thuộc Dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đang điều trị cho bệnh nhân. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Ngày 21/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, hơn 1,1 triệu đồng bào Công giáo sống trên địa bàn tỉnh đều thuộc Giáo phận Xuân Lộc.

Trong giai đoạn 2015-2020, bà con đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo," nổi bật là các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Đồng bào Công giáo đã hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng ngõ hẻm… với số tiền hơn 114 tỷ đồng. Những việc làm này góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị các xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

[Sinh hoạt tôn giáo trong sự hiệp thông và trách nhiệm cộng đồng]

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, đạo đức, tinh thần của người dân; cứu trợ thiên tai lũ lụt, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn, thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Bà con có đạo hăng hái xây dựng ấp, khu phố văn hóa, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; vận động thanh niên Công giáo lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc...

Ông Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, cho biết qua 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo," đồng bào Công giáo trong tỉnh đã có những cách làm hay, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Người dân có đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo."

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã chung tay, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; nhất là tích cực hưởng ứng và sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị trong thời gian tới, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu cần có công trình, những việc làm cụ thể ngay tại địa phương theo những chủ đề do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai phát động.

Các hoạt động chung sức xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giúp nhau làm giàu chính đáng, đào tạo nghề cho giới trẻ cần hướng đến người dân sống ở nông thôn, những nơi khó khăn...

Dịp này Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho 33 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đạo đẹp đời giai đoạn 2015-2020; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Huy hiệu điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đoạn 2015-2020 cho 125 đại biểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục