Đồng bào vùng biên Lạng Sơn hy vọng về một Việt Nam đổi mới, phát triển bền vững

Đồng bào các dân tộc Lạng Sơn gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng với mong ước đất nước tiếp tục đổi mới, biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên.
Cột cờ núi Phai Vệ - biểu tượng của Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Những ngày này, khắp các thôn, bản vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn rộn ràng không khí tươi vui, phấn khởi dưới sắc màu rực đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên từng nếp nhà, các tuyến đường liên thôn, xã, trước những nhà văn hóa khang trang còn tươi mới màu sơn.

Đồng bào các dân tộc Lạng Sơn gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng với mong ước đất nước tiếp tục đổi mới, biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên.

Tại các xã biên giới Mẫu Sơn, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ…, những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, không khí sinh hoạt cộng đồng trở nên sôi nổi hơn.

Các tuyến đường nông thôn được quét dọn sạch sẽ, panô, áp phích tuyên truyền về Đại hội được nhân dân treo trang trọng. Người dân nơi đây không chỉ theo dõi thông tin về Đại hội qua loa truyền thanh, truyền hình, cập nhật qua báo chí online trên các nền tảng số mà còn bàn luận sôi nổi về những đổi thay của quê hương, đất nước.

Từ những con đường bêtông vươn tới từng thôn xa, trường học, trạm y tế khang trang, đến đời sống sản xuất ngày càng ổn định, tất cả tạo nên niềm tin vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nông Văn Du (Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nà Tồng, xã biên giới Hoàng Văn Thụ) chia sẻ trước đây, đường giao thông đi lại đến thôn khá khó khăn, đời sống người dân nhiều thiếu thốn. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, đường sá đi lại thuận lợi, hầu hết đường giao thông nội thôn đều được cứng hóa, các cháu nhỏ được học hành đầy đủ. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm.

Ông Du mong muốn Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, phù hợp để vùng biên giới tiếp tục phát triển.

Những kết quả rõ nét phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2025 (như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,06%; thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhất từ trước đến nay với trên 18.960 tỷ đồng…) đã mang niềm vui lớn cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội được các cấp chính quyền địa phương triển khai đồng bộ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, nhiều mô hình sản xuất nông-lâm nghiệp hiệu quả, phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ thương mại đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Anh Triệu Thanh Tùng (xã Chi Lăng) phấn khởi tâm sự, gia đình anh phát triển kinh tế nông nghiệp, chủ yếu là chăm sóc na và một số loại cây ăn quả. Gia đình cũng được hỗ trợ vay vốn và được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. Nhờ đó, kinh tế gia đình ổn định hơn, mỗi năm thu về khoảng 150-200 triệu đồng.

Anh Tùng tin rằng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục có những định hướng để các cấp xây dựng chính sách nhằm quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là có những chủ trương mới để tạo sinh kế bền vững giúp người dân miền núi yên tâm gắn bó với quê hương.

Anh Thành kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những định hướng lớn để phát triển kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao. Bởi nếu thanh niên vùng sâu, vùng xa, miền núi có thêm cơ hội học nghề, khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương thì sẽ không phải đi làm ăn xa.

Diện mạo tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn đã “thay da, đổi thịt” sau 40 năm đổi mới. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Tại các cửa khẩu có hoạt động thông quan hàng hóa cao như: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh…, nhờ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, biên phòng nên thời gian thông quan đã được rút ngắn. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ổn định, thông suốt đã tạo tâm lý phấn khởi cho doanh nghiệp và đội ngũ lái xe đường dài.

Anh Lý Viết Mạnh (lái xe container tỉnh Tây Ninh chuyên chở nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh) cho biết: “Hiện tại thủ tục thông quan được xử lý nhanh gọn hơn nhiều bởi lực lượng chức năng ở cửa khẩu ứng dụng nhiều phần mềm hữu ích để xử lý. Cùng với các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số nâng cao năng lực thông quan..., lái xe đều mong rằng, Đại hội Đảng lần này sẽ đưa ra những quyết sách tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa khu vực biên giới, cửa khẩu; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông và logistics tại các cửa khẩu đồng bộ để việc vận chuyển, giao thương thuận lợi giúp đất nước bứt phát phát triển.”

Trong sắc Xuân đầu năm lan tỏa khắp núi rừng Lạng Sơn, đồng bào các dân tộc nơi vùng biên thi đua lao động cần cù, đoàn kết và tin tưởng vào Đảng. Với họ, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một nhiệm kỳ mới mà còn mở ra hy vọng về một Việt Nam đổi mới, phát triển bền vững, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục