Đồng Hiệp Phát phải bồi thường 464 triệu đồng cho công nhân bị tai nạn

Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã buộc Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát phải bồi thường 464 triệu đồng cho anh Vũ Ngọc Dũng bị thương tật 85% do tai nạn lao động khi làm việc.

Ngày 31/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên phúc thẩm, xét xử vụ án đòi bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động giữa nguyên đơn là anh Vũ Ngọc Dũng và bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (đóng tại khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa).

Hội đồng xét xử đã tuyên buộc Công ty này phải bồi thường cho anh Vũ Ngọc Dũng 464 triệu đồng gồm các khoản chi phí điều trị, tiền mất thu nhập của người chăm sóc, tiền lương trong quá trình điều trị.

Anh Vũ Ngọc Dũng được tuyển dụng vào làm thử việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát từ ngày 14/5/2012 với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Ngày 5/6/2012, trong lúc đang làm việc, anh Dũng bị điện giật ngã xuống sàn và bất tỉnh.

Theo kết luận của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Phân viện phía Nam, tỷ lệ thương tật của anh Dũng là 85%. Anh Dũng phải sống thực vật trong quãng đời còn lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người thân chăm sóc.

Thời gian đầu sau khi bị tai nạn, anh Dũng được doanh nghiệp trên hỗ trợ 31 triệu đồng tiền điều trị. Đến khi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Biên Hòa tổ chức hòa giải thì doanh nghiệp trên hỗ trợ thêm 40 triệu đồng.

Gia đình nạn nhân cho rằng công ty phải có trách nhiệm đối với vụ tai nạn dẫn đến anh Dũng bị thương tật và làm đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa yêu cầu công ty phải bồi thường các khoản chi phí điều trị, tiền lương, bồi thường tổn thất tinh thần, tiền mất thu nhập cho người chăm sóc, tiền bồi thường tai nạn lao động.

Ngày 8/9/2014, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát phải bồi thường cho anh Vũ Ngọc Dũng 350 triệu đồng. Sau đó gia đình tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục