Đồng hồ của Hoàng Đế Pavel I có giá 1 triệu USD

Chiếc đồng hồ để bàn thuộc về di sản của triều đại nhà Romanov đã được mua với giá 1 triệu USD, cao gấp 10 lần so với giá khởi điểm.
Chiếc đồng hồ để bàn thuộc về di sản của triều đại nhà Romanov mới đây đã được mang ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s và được mua với giá một triệu USD, cao gấp 10 lần so với mức giá khởi điểm.

Danh tính của người sở hữu chiếc đồng hồ đặc biệt này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Theo giới chuyên gia, chiếc đồng hồ nhìn rất sang trọng. Mặt đồng hồ được làm bằng đồng mạ vàng và được đặt trên một cái giá làm từ đá mã não màu nâu nhạt và phớt sữa, được viền quanh bằng những chất liệu đồng và vàng.

Hai bên chiếc đồng hồ được đặt các bức tượng thần tình yêu Cupid, còn phía trên đầu là bình hoa cắm những bông hoa làm bằng kim cương, ngọc trai và hồng ngọc. Trên dây cót chính của đồng hồ là con chim mạ vàng, sẽ rung lên mỗi khi đồng hồ chạy.

Ngoài ra, chiếc đồng hồ này có lịch sử rất phong phú và liên quan đến kỷ nguyên của Vua George III, người trị vì nước Anh từ năm 1750-1820. Chiếc đồng hồ do James Cox, người chế tạo chiếc đồng hồ nổi tiểng hiện đang được treo tại bảo tàng Ermitash ở cố đô St.Petersburg.

Tương truyền rằng, chiếc đồng hồ nói trên thuộc sở hữu của Hoàng Đế Pavel I. Vào năm 1801, trước khi mất đã tặng chiếc đồng hồ này cho Ludwig Heinrich Nicolai, thầy giáo dạy logic của ông thời niên thiếu, người mà sau đó trở thành Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học St.Petersburg.

Hơn 100 năm sau đó, chiếc đồng hồ nổi tiếng này cùng với điền trang Nicolai thuộc về bá tước Konstantin von der Palen. Năm 1940, bá tước đã mang theo đồng hồ đến Helsinki và đến năm 1963 thì bán nó./.
 
An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục